Thứ sáu, 29/03/2024 | 21:26
RSS

Vụ cháu bé mất tích khi thăm mộ ông: Nghi phạm thấy bé còn sống dưới giếng nhưng không cứu

Thứ sáu, 16/03/2018, 07:12 (GMT+7)

Liên quan đến vụ cháu bé mất tích khi đi thăm mộ ông. Một ngày sau khi ném cháu bé xuống giếng nước, nghi phạm quay lại hiện trường thấy bé còn sống nhưng không cứu.

Vụ cháu bé mất tích khi thăm mộ ông: Nghi phạm thấy bé còn sống dưới giếng nhưng không cứu
Vụ cháu bé mất tích khi thăm mộ ông: Nghi phạm thấy bé còn sống dưới giếng nhưng không cứu

Sau khi đưa cháu L.Đ.T.A. (4 tuổi) ra khỏi nhà bà ngoại của A., Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, ngụ xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài, Bình Phước) chở A. đến chòi canh nằm trong lô cao su thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Tuy nhiên, Hưng không thực hiện được ý đồ vì A. la khóc nên nảy sinh ý định giết A. Hưng mặc quần áo cho nạn nhân rồi ném xuống giếng sâu và ném luôn chiếc võng, thau nhựa xuống giếng rồi lấy tấm gỗ đậy lại, theo báo Thanh niên. 

Sau đó, Hưng điều khiển xe đến nhà của một người quen ở xã Tân Lập, H.Đồng Phú chơi và sau khi thông báo... mình mới giết người xong, Hưng bỏ lên TX.Đồng Xoài.

Một ngày sau, hôm 12/3 Hưng quay lại chỗ giếng vứt A. thì thấy nạn nhân vẫn còn sống và thở thoi thóp nên sợ hãi bỏ chạy. Khi xe hết xăng, Hưng bỏ xe lại và tiếp tục đi bộ đến khu vực ấp 7, xã tiến Hưng thì ngất xỉu và bị các lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Sau đó Hưng đã khai báo địa điểm nơi cháu Trâm A. tử vong. Đến gần 22h đêm 14/3, thi thể của cháu bé được tìm thấy trong lô cao su thuộc khu vực ấp 3, Dân trí đưa tin.

Hiện cơ quan công an tỉnh Bình Phước đã phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi, đồng thời tạm giữ đối tượng Hưng để điều tra làm rõ vụ việc.

Anh Lê Thanh Sơn (29 tuổi) cha của bé Lê Đỗ Trâm A. cho biết, Hưng là người lang thang, hay sống ở khu vực nghĩa trang trong xã. Gia đình nghĩ có quen biết, Hưng lại hay tới nhà chơi nên mới để Hưng tiếp cận với bé A. và cho Hưng chở bé A. đi. Cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nội tình vụ việc.


Xem thêm: Lái xe taxi mất tích bí ấn đã dựng hiện trường giả đánh lừa cơ quan chức năng

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN