Thứ hai, 29/04/2024 | 19:28
RSS

Làm rõ nguyên nhân đường chưa bàn giao đã sạt lở nghiêm trọng ở Nghệ An

Thứ bảy, 07/10/2017, 20:25 (GMT+7)

Cơ quan chức năng đang tích cực điều tra nguyên nhân sụt lún, nứt toác trên tuyến đường nối khu di tích Lê Hồng Phong với Xứ ủy Trung Kỳ.

Đường sụt lún nghiêm trọng ở Nghệ An chỉ sau một đêm

Đường sụt lún nghiêm trọng ở Nghệ An mới được đưa vào sử dụng từ giữa năm 2016. Ảnh Báo TNMT

Trao đổi với PV pháp luật Plus, ông Hoàng Anh Tiến - Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng cơ bản huyện Hưng Nguyên cho biết: "Đoàn Sở GTVT Nghệ An cùng các phòng ban liên quan, UBND huyện Hưng Nguyên đã thực tế tại hiện trường tiến hành khoan thăm dò địa chất tại vị trí bị sạt lở.

Sau khi khoan thăm dò sẽ tiến hành đánh giá, làm rõ nguyên nhân khiến tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng. Hiện tại đoàn đã tiến hành khoan được 2 mũi nhưng do thời tiết mưa lớn nên đang tạm ngừng".

Được biết, dự án đường nối khu di tích Lê Hồng Phong với Xứ ủy Trung Kỳ đi qua nhiều xã ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với chiều dài 6km. Nhà thầu thi thông là Công ty CP Xây dựng Tân Nam, chủ đầu tư là UBND huyện Hưng Nguyên. Dự toán của dự án là trên 60 tỷ đồng.

Đường sụt lún nghiêm trọng ở Nghệ An

Đường sụt lún nghiêm trọng ở Hưng Nguyên (Nghệ An) gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông Ảnh Pháp Luật Plus

Tuy nhiên, mới hoàn thành giữa năm 2016 nhưng đến thời điểm hiện tại tuyến đường này đã bắt đầu xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Tình trạng sụt lún, nứt gãy cũng như các hố nứt sâu khiến các phương tiện không thể lưu thông trên đường.

Được biết, những vết nứt này được phát hiện vào ngày 30/9 vừa qua. Thời điểm đoạn đường bị sạt lở thì thời tiết đẹp, trời không mưa, không có nước chảy từ trên núi xuống.

Để cảnh báo nguy hiểm cho người dân, chính quyền đã dùng cành cây cũng như dây xăng hai đầu.

Theo ông Trần Tử Đồng Khánh - Phó giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Tân Nam, vụ việc này chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Phía công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Ông Khánh cũng cung cấp thông tin rằng, thi công dự án đúng hồ sơ được phê duyệt. Đồng thời, quá trình thi công không đào phá vỡ kết cấu nền đường cũ và không thấy xuất hiện hiện tượng lún nứt trong quá trình làm mặt đường. Phía chủ đầu tư dự án trên cũng giám sát chặt chẽ.

Ông Khánh đánh giá, tình trạng trên có thể do cấu trúc địa hình. Được biết, thời điểm hiện tại, chính quyền và các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã cử đoàn kiểm tra lấy mẫu địa chất để xác định nguyên nhân gây ra hiện tượng bất thường hiếm gặp trên để có cách khắc phục sớm nhất, hiệu quả nhất.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN