Thứ sáu, 29/03/2024 | 08:46
RSS

Đà Lạt: Di dời khẩn cấp hàng trăm người khỏi khu vực sụt lún giữa trung tâm thành phố

Thứ năm, 27/04/2017, 14:08 (GMT+7)

UBND thành phố Đà Lạt đã ra lệnh di dời khẩn cấp đối với những hộ dân có nhà nằm trong vùng sụt lún để đảm bảo an toàn.

Vào chiều ngày 26/4, Ông Nguyễn Xuân Tiến - Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng dã cùng với ông Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đi kiểm tra hiện trường sụt lún khiến hàng chục ngôi nhà trên đường Nguyễn Văn Trỗi (Đà Lạt) rơi vào tình trạng nguy hiểm, đồng thời, tổ chức cuộc họp khẩn cấp để đưa ra phương án xử lý.

Các biển báo cấm được đặt ở những tuyến đường sụt lở tại Tp. Đà Lạt. Ảnh: Tiền Phong

Qua đó, lực lượng chức năng nhận thấy có 47 hộ dân và 219 nhân khẩu hiện nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của sụt lún, rải rác ở các tuyến đường: Trương Công Định, Nguyễn Văn Trỗi và Phan Đình Phùng.

Chiều ngày 26/4, cơ quan xác định có 14 căn nhà bị nứt, lún. Phó Chủ tịch UBND Tp. Đà Lạt - ông Võ Ngọc Trình đã tổ chức cuộc họp thông báo và vận động người dân của 47 căn hộ vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Đề nghị 4 nhà có nứt, lún nghiêm trọng phải di chuyển ngay lập tức người và tài sản đến nơi cư trú mới trên đường Cao Bá Quát, Tp. Đà Lạt.

Các khe nứt xuất hiện. Ảnh: Tiền Phong

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng ra lệnh các khách sạn ngưng đón khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới, đặt bảng cấm ô tô lưu thông trong những nơi nguy hiểm.

Như báo chí đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 26/4, nhiều người dân trên tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi bất ngờ phát hiện những vết nứt đất, nhà nghiêng về phía sau, cảnh cửa không thể đóng do bị xô lệch... khiến nhiều người lo lắng.

Công Huyền (t/h)
Theo Đời sống Plus