Thứ sáu, 26/04/2024 | 06:52
RSS

Dừng ô tô hỏi mua lúa gạo, đôi nam nữ bị đánh oan vì nghi bắt cóc trẻ em

Chủ nhật, 20/05/2018, 12:00 (GMT+7)

Nghi ngờ đôi nam nữ đi xế hộp biển số ngoại tỉnh đến địa phương bắt cóc trẻ em, người dân xã Hoài Thanh Tây (H.Hoài Nhơn, Bình Định) bao vây rồi đánh.

Chiều 19/5, ông Trần Văn Bàng, Chủ tịch UBND xã Hoài Thanh Tây, xác nhận Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) đang làm việc với 2 kẻ tình nghi bắt cóc trẻ em là ông Nguyễn Thái Định (39 tuổi, ở TT.Yên Mỹ H.Yên Mỹ, Hưng Yên) và bà Nguyễn Thị Hằng (39 tuổi, ở TT.Yên Mỹ)

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện ôtô 4 chỗ đậu ven quốc lộ 1, đoạn thuộc xã Hoài Thanh Tây với nhiều biểu hiện nghi vấn nên theo dõi. Ông Định và bà Hằng từ trên xe bước xuống rồi vào sân nhà anh T. ở gần đó. Lúc này, trong nhà có một đứa con 4 tuổi (con anh T.) đang chơi nhưng không có người trông coi. 

Người dân đến hỏi thì đôi nam nữ nói đi tìm mua lúa, gạo. Nghi ngờ 2 người này có ý định bắt cóc trẻ em nên người dân bao vây họ rồi báo Công an xã Hoài Thanh Tây xử lý. Ngay sau đó, đôi nam nữ trên cùng chiếc ôtô được Công an xã Hoài Thanh Tây đưa về trụ sở xã để làm rõ.

Dừng ô tô hỏi mua lúa gạo, đôi nam nữ bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ em
Ông Định và bà Hằng bị người dân bao vây. Ảnh: Facebook

Quá trình công an làm việc với những người nói trên tại UBND xã Hoài Thanh Tây thì có khoảng 500 người dân quá khích xông vào đòi đánh ông Định, bà Hằng và bà Trường. Khi bà Trường làm xong việc ra về thì bị người dân xông vào đánh, không cho ra khỏi trụ sở.

Công an và các ngành chức năng vận động, giải thích nhưng người dân không đồng ý. Đến 11 giờ ngày 19/5, Công an H.Hoài Nhơn đưa xe đặc chủng chở ông Định về trụ sở và 11 giờ 45 phút tiếp tục chở bà Hằng và bà Trường về. Tuy nhiên, khi bà Trường ra xe bị một số người xông vào đánh gây thương tích ở mắt và miệng.

Đại tá Võ Văn Thạnh, Trưởng Công an H.Hoài Nhơn cho biết qua xác minh ban đầu, Công an H.Hoài Nhơn xác định vụ việc chưa có dấu hiệu của hành vi bắt cóc trẻ em, nhưng có một số người dân đã quay video đăng tải lên mạng xã hội và đưa ra những lời bình luận gây dư luận xấu, lan truyền thất thiệt việc bắt cóc trẻ em xảy ra trên địa bàn xã Hoài Thanh Tây.

Vụ việc đang được Công an H.Hoài Nhơn xác minh làm rõ và báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xin chủ trương để xử lý.


Xem thêm: Người dân mừng rỡ gửi lời cảm ơn khi nhóm hiệp sĩ tóm gọn trên trộm xe SH trên đường phố Sài Gòn

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN