Thứ sáu, 19/04/2024 | 07:41
RSS

Điều tra 2 người ở Lạng Sơn bắt cóc bé gái 4 tuổi tại Bình Định

Thứ bảy, 19/05/2018, 15:29 (GMT+7)

Người phụ nữ dùng thuốc mê làm cháu bé ngất xỉu nhưng bị phát hiện nên đã quỳ xuống đất van xin người thân gia đình cháu bé.

Trưa 19/5, trả lời PV VTC News, ông Trần Văn Bàng - Chủ tịch xã Hoài Thanh Tây, huyện Hoài Nhơn, Bình Định xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

Dieu tra 2 nguoi o Lang Son bat coc be gai 4 tuoi tai Binh Dinh hinh anh 1
2 người đi xe mang biển kiểm soát 89A -101.84 tại cơ quan điều tra. 

Theo vị này, vào khoảng 7h30 ngày 19/5, một đôi nam nữ đi xe ô tô mang BKS 89A -101.84 đến thôn Tài Lương 1, xã Hoài Thanh Tây.

Tại đây, người phụ nữ đi vào nhà ông Nguyễn Văn A. Thấy bé gái ngồi một mình trước nhà, người phụ nữ này đến vỗ vai. Khi cháu bé có biểu hiện mệt mỏi thì người phụ nữ này bế đi.

Tuy nhiên, người nhà cháu bé nhanh chóng phát hiện và hô hoán nhiều người xung quanh đến quây, bắt giữ người phụ nữ lạ.

Ông Bàng cũng cho biết: "Bị người thân của cháu bé phát hiện kịp thời, người phụ nữ ở này quỳ lạy, van xin để được bỏ qua. Sau khi nhận được thông tin, tôi chỉ đạo anh em kiểm tra và phối hợp với công an huyện để làm rõ vụ việc".

Liên quan đến vụ việc, đại diện công an huyện Hoài Nhơn cho biết, hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể cho cơ quan báo chí.


Xem thêm Clip: Không thể ngờ kẻ thủ ác lại ra tay với bé gái 4 tuổi như này

THANH HẢI
Theo VTC