Thứ năm, 18/04/2024 | 19:32
RSS

Dùng bột diêm chế pháo đốt, bé trai 14 tuổi thương tích nặng

Thứ ba, 14/01/2020, 15:33 (GMT+7)

Trong lúc dùng bột diêm tự chế thành pháo rồi đem ra đốt thì phát nổ ngay trên tay, bé trai 14 tuổi bị thương tích nặng.

Dùng bột diêm chế pháo đốt, bé trai 14 tuổi thương tích nặng

Bệnh nhân H. bị thương tích nặng. Ảnh: PLO

Ngày 14/1, Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết đang tích cực điều trị thương tích do bị pháo nổ cho cháu Lê Như H. (14 tuổi, trú xã Tân An, huyện Đak Pơ).

Theo lời kể của gia đình, khoảng 18 giờ 13/1, H. dùng bột diêm tự chế thành pháo rồi đem ra đốt. Trong lúc châm lửa, không may viên pháo tự chế đã phát nổ ngay trên tay H.

Hậu qủa bàn tay trái em H. cầm pháo bị thương tích nặng và một số vết thương tại vùng mặt. Ngay lập tức gia đình đưa cháu đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Đak Pơ nhưng do thương tích quá nặng nên các bác sĩ đã quyết định chuyển tuyến.

Hiện bệnh nhân này đang được điều trị tại Khoa ngoại chấn thương - chỉnh hình. Các bác sĩ đang hội chẩn mức độ thương tích vùng mắt cũng như chữa trị các vết thương ở bàn tay trái của Hiếu.

Được biết, quả pháo em H. đốt là loại pháo tự chế được từ bột que diêm. 

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN