Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:38
RSS

Hàng chục CĐV Nam Định bị triệu tập sau vụ đốt pháo trên sân Hàng Đẫy

Thứ bảy, 14/09/2019, 09:59 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ bắn pháo sáng khiến nữ CĐV bỏng nặng. Hàng chục CĐV Nam Định bị triệu tập để làm rõ hành vi liên quan.

Vụ bắn pháo sáng khiến nữ CĐV bỏng nặng: Khởi tố tội gì?

CĐV quá khích đốt pháo sáng khiến nữ nhà báo bỏng nặng. Ảnh: VTC News

Ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" để điều tra hành vi bắn pháo sáng trên sân Hàng Đẫy.

Cùng với Quyết định khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã triệu tập 14 cổ động viên người Nam Định viên để lấy lời khai, sau khi xác định được người đốt pháo sáng, sẽ căn cứ vào hành vi, hậu quả để có các biện pháp tố tụng theo quy định.

Lãnh đạo Công an quận Đống Đa cho hay, đối tượng là cổ động viên (CĐV) CLB bóng đá Nam Định đốt pháo sáng, loại pháo thăng thiên. Hậu quả khiến một cổ động viên (CĐV) nữ của CLB Hà Nội bị thương nặng ở chân.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an quận Đống Đa đã cử lực lượng cảnh sát hính sự tập trung điều tra, làm rõ đối tượng đốt pháo sáng và có hành vi chống đối lực lượng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên sân bóng.

Công an đã lập nhiều mũi rà soát, truy tìm nhóm thanh niên đốt pháo sáng, gây rối trên sân vận động Hàng Đẫy. Cơ quan điều tra đánh giá đây là hành vi gây mất an ninh trật tự, gây thương tích cho người khác cần phải xử lý nghiêm.

Công an cũng triệu tập 14 cổ động viên người Nam Định viên để lấy lời khai, sau khi xác định được người đốt pháo sáng, sẽ căn cứ vào hành vi, hậu quả để có các biện pháp tố tụng theo quy định.

Ngày 13/9, Ban kỷ luật của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) quyết định phạt CLB Hà Nội sẽ phải thi đấu trên sân không có khán giả ở vòng 23 gặp Viettel ngày 15/9 và vòng 25 gặp Quảng Nam ngày 16/9. Đội bóng CLB Hà Nội cũng phải nộp phạt 70 triệu đồng do sự cố pháo sáng, thêm 15 triệu đồng do cổ động viên có lời nói, cử chỉ quá khích, ném đồ vật xuống sân.

Ngoài ra, CLB Nam Định cũng bị phạt 85 triệu đồng vì lỗi tương tự. Đặc biệt, CĐV Nam Định bị cấm đến sân khách 2 trận kế tiếp với Khánh Hòa (vòng 24, ngày 21/9) và Sài Gòn (vòng 26, ngày 19/10).

Trước đó, tối 11/9, trận đấu bù vòng 22 V-League 2019 giữa chủ nhà Hà Nội và CLB Nam Định đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Hàng chục quả pháo sáng do CĐV Nam Định đốt, ném xuống sân, làm trận đấu bị gián đoạn.

Đáng chú ý nhất là hành vi đốt pháo sáng khiến nữ nhà báo Tô Huyền Anh đang công tác tại báo Nhi Đồng bị một quả pháo bắn trúng đùi gây thương tích nghiêm trọng, phải nhập viện cấp cứu, phẫu thuật 2 lần để loại bỏ phần da thịt bị nhiễm chất hoá học từ quả pháo và ghép da.

Ngoài ra, trên khán đài, đám đông kẻ quá khích mặc áo CĐV Nam Định còn hành hung tấn công 2 chiến sỹ cơ động đang làm nhiệm vụ khiến cả 2 phải sân phải nhập viện, một người bị gãy tay, một người bị choáng.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN