Thứ sáu, 19/04/2024 | 21:21
RSS

Dự báo thời tiết ngày 6/10: Mưa nắng diễn ra thất thường

Thứ sáu, 06/10/2017, 09:58 (GMT+7)

Những cơn mưa lớn và vừa sẽ xuất hiện ở các tỉnh thuộc khu vực ven biển và đồng bằng Bắc Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay, Đông Bắc Bộ vẫn còn tình trạng mưa nắng thất thường. Ảnh VOV

Theo dự báo từ Trung tâm khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 6/10, các tỉnh Đông Bắc Bộ vẫn sẽ xảy ra tình trạng mưa nắng thất thường.

Khu vực từ Thanh Hóa – Thừa Thiên-Huế trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng đồng bằng và ven biển có mưa vừa và mưa to.

Ngày mai (7/10) sẽ có một đợt không khí lạnh tràn xuống nước ta khiến nền nhiệt giảm từ 3 – 4 độ C. Đây là đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm nay ở nước ta.

Dự báo thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng đồng bằng và ven biển có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 32oC.

Thanh Hóa – Thừa Thiên-Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ; phía nam có nơi trên 32oC

Đà Nẵng – Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 63 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 66 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 64 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 69 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 32oC.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN