Thứ năm, 25/04/2024 | 04:24
RSS

Nghi vợ bị sàm sỡ, dùng búa đánh chết đồng nghiệp

Thứ năm, 05/10/2017, 21:36 (GMT+7)

Sau cuộc nhậu, do nghi ngờ đồng nghiệp làm chung một công trình sàm sỡ vợ mình nên nghi phạm đã dùng búa đánh vào đầu người này dẫn đến tử vong.

Ngày 5/10, công an quận 9, TP.HCM cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Tính (SN 1984, quê An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Người đàn ông dùng búa đánh chết đồng nghiệp vì nghi vợ bị sàm sỡ
Chiếc búa Tính dùng đánh chết đồng nghiệp. Ảnh: Người lao động

Theo hồ sơ điều tra, chiều 29/9, Tính và ông Trần Văn Mỹ (SN 1973, ngụ quận Gò Vấp) cùng nhậu rượu với 1 số người bạn ở công trình gồm: Nguyễn Thị Ngọc Lợi (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là vợ Tính), Trần Văn Nguyện (SN 1980, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Tống Viết Dũng (SN 1987, ngụ quận Gò Vấp) và một người tên là "Mười Càng" (chưa rõ lai lịch).

Đến khoảng 20h cùng ngày, cả nhóm nghỉ nhậu, Tính và vợ lên lầu 1 ngủ. Ít phút sau thì cả 2 vợ chồng xảy ra cự cãi, ông Mỹ đã chạy lên để can ngăn.

Một lúc sau, ông Mỹ đi xuống dưới với vết thương trên người bê bết máu. Tính chạy xuống đòi đánh tiếp ông Mỹ nhưng được mọi người can ngăn.

Anh Dũng vội nổ máy xe chở ông Mỹ tới trạm y tế để cấp cứu và chở về nhà ở quận Gò Vấp. Tuy nhiên, đên trưa 1/10, ông Mỹ tử vong tại nhà.

Do nghi ngờ về cái chết của ông nên gia đình đã tới công an trình báo. Công an vào cuộc điều tra, xác định ông Mỹ tử vong do chấn thương sọ não và đồng thời xác định Tính chính là nghi can.

Sau khi gây án, Tính cùng vợ bỏ trốn về quê rồi đến Công an huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đầu thú. Bước đầu, Tính khai, do nghi ngờ ông Mỹ sàm sỡ vợ mình nên đã cự cãi và dùng búa đánh vào đầu ông gây thương tích.

Hiện tại, công an đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN