Thứ sáu, 19/04/2024 | 05:58
RSS

Cựu đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga vẫn mong dự án được tiếp tục

Thứ tư, 04/10/2017, 14:29 (GMT+7)

Theo bị cáo Châu Thị Thu Nga, nguyện vọng chính là mong muốn dự án được tiếp tục triển khai…

Xét xử Châu Thị Thu Nga và đồng phạm

Bị cáo Châu Thị Thu Nga trước vành móng ngựa. Ảnh KTĐT

Ngày 4/10, phiên tòa xét xử bị cáo Châu Thị Thu Nga (52 tuổi, nguyên đại biểu Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất Housing Group) và 9 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án B5 Cầu Diễn tiếp tục với phần xét hỏi.

Điều bất ngờ trong buổi xét xử hôm nay là việc bị cáo Châu Thị Thu Nga xin trả tự do cho 9 đồng phạm để chịu tội một mình và cam kết khắc phục hậu quả của vụ án. Theo bị cáo Nga, 9 đồng phạm nói trên đã tin tưởng mình nên dẫn tới kết cục như ngày hôm nay.

Được biết, trong phiên xét xử chỉ có một vài bị hại có mặt tại phiên tòa. Trước sự vắng mặt của hàng trăm bị hại trong vụ án, HĐXX sơ thẩm buộc phải lần lượt công bố số tiền mà những người này bị chiếm đoạt có trong hồ sơ vụ án.  

Về khoản tiền chênh lệch ngoài mà khách hàng tố phải nộp thêm, bị cáo Nga khẳng định bản thân luôn là người phấn đấu cho sự nghiệp, đủ hiểu biết, có trình độ và chưa bao giờ làm việc khuất tất. Những gì đã làm bị cáo Nga xin chịu trách nhiệm nhưng không bao giờ chỉ đạo thu thêm tiền ngoài.

Theo ông Thanh Hải – một trong những bị hại trong vụ án này cho biết, sau khi trực tiếp ra công trường, ông Hải đã ký với Công ty Housing Group hợp đồng đặt cọc, góp vốn để mua căn hộ trong dự án B5 Cầu Diễn và nhận được phiếu thu.

Theo ông Hải, ông muốn kiến nghị được lấy lại số tiền đã nộp và phía Công ty Housing Group và bà Nga cùng lãnh đạo công ty phải chịu trách nhiệm về việc này. Ngoài ra, hầu hết các khách hàng là bị hại trong vụ án này đều mong muốn dự án được triển khai để người dân có nhà ở; nếu không thì phải trả lại số tiền mà các khách hàng đã nộp cho Housing Group.

Trước những nguyện vọng trên của phía khách hàng, bị cáo Nga có đề đạt rằng “Nguyện vọng cá nhân tôi, Housing Group cũng như các khách hàng là muốn được triển khai dự án để bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Và đó là chính điều day dứt, là sự đau lòng của bản thân tôi. Bởi lẽ tôi đã quá tin tưởng rằng chính quyền sẽ duyệt dự án này”.

Cũng theo lời bị cáo Nga, Công ty Housing Group đã có đối tác để triển khai dự án. “Để triển khai dự án này không phải chỉ có tiền của khách hàng mà còn nhiều nguồn nữa. Vì vậy, đề nghị các bị hại liên hệ với Tổng Giám đốc Công ty Housing Group là Lê Sáu để biết thêm thông tin…”, bị cáo Nga cho hay.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN