Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:07
RSS

Dự báo thời tiết hôm nay 4/3/2020: Bắc bộ có mưa lớn và dông, trời rét

Thứ tư, 04/03/2020, 09:06 (GMT+7)

Dự báo thời tiết hôm nay 4/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các nơi ở khu Đông Bắc Bắc Bộ. Dự báo ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết cho các vùng miền trên cả nước:

Dự báo thời tiết 4/3 tại Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to ; đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất : 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

Sau đây là dự báo chi tiết thời tiết cho các vùng miền trên cả nước:

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to và dông; đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Nhiệt độ cao nhất : 19-22 độ; vùng núi 16-19 độ,

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào vài nơi; chiều và đêm có mưa rào và có nơi có dông. Gió nhẹ; phía Bắc từ trưa và chiều gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi trên 20 độ. Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ

Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ

Ở Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Các tỉnh phía Nam: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất : 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ./.

Hạ Đông
Theo Đời sống Plus/GĐVN