Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:17
RSS

Thống kê thiệt hại nặng nề sau trận mưa đá kinh hoàng ở miền núi phía Bắc

Thứ ba, 03/03/2020, 16:21 (GMT+7)

Đây là trận mưa đá đầu tiên xuất hiện tại địa phương trong năm nay nhưng đã vô cùng to, khiến nhiều người dân bất ngờ.

Dân việt dẫn nguồn tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa đá và dông lốc xảy ra vào đêm ngày 02/3 ở một số tỉnh miền núi phía Bắc đã khiến nhiều địa phương bị thiệt hại nặng.

Cụ thể, tại Yên Bái, mưa đá, dông lốc khiến 4 ng bị thương tại TP.Yên Bái (do mái tôn và ngói rơi vào người); 03 nhà sập; 2.073 nhà hư hỏng mái. Tỉnh Lai Châu có 200 nhà bị hư hỏng (02 nhà hỏng hoàn toàn, 198 nhà bị hư hỏng nhẹ); 02ha hoa màu, 20ha lúa bị thiệt hại từ 20-30%. Tỉnh Tuyên Quang có 02 nhà bị tốc mái.

Kinh hoàng cảnh mưa đá kèm theo giông lốc trắng xóa trời Lai Châu
Nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề vì mưa đá. Ảnh: NNVN

Kinh hoàng cảnh mưa đá kèm theo giông lốc trắng xóa trời Lai Châu
Trao đổi với Zing.vn, ông Trần Văn Quế, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ, cho biết trận mưa đá bất ngờ xuất hiện lúc 8h sáng và kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Ảnh: NNVN

Kinh hoàng cảnh mưa đá kèm theo giông lốc trắng xóa trời Lai Châu
Kích thước các viên đá không quá lớn nhưng rơi xuống với mật độ dày đặc, làm các mái nhà và con đường trắng xóa, nhìn xa trông như tuyết. Ảnh: Zing

Kinh hoàng cảnh mưa đá kèm theo giông lốc trắng xóa trời Lai Châu
Cơn mưa kéo dài chừng 40 phút khiến mọi con đường, ngóc ngách, sườn đồi phủ trắng bởi những viên đá. Ảnh: Tuổi Trẻ

Kinh hoàng cảnh mưa đá kèm theo giông lốc trắng xóa trời Lai Châu
Nhiều nhà dân lợp mái ximăng bị thủng, vỡ, nhiều diện tích cây như đào, mận, táo mèo... bị rụng, ảnh hưởng. Ảnh: Zing

Kinh hoàng cảnh mưa đá kèm theo giông lốc trắng xóa trời Lai Châu
Mưa đá cũng làm khoảng 50 ha chè bị dập nát búp non, 20ha lúa bị thiệt hại từ 20 - 30%, 12 ha rau màu và chanh leo bị dập nát, gãy ngọn... ước tính thiệt hại ban đầu gần 1,2 tỷ đồng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Kinh hoàng cảnh mưa đá kèm theo giông lốc trắng xóa trời Lai Châu
Đến trưa cùng ngày, mưa đã chấm dứt. Tại các khu vực núi cao ở địa phương, nền nhiệt đã xuống thấp nhất dưới 10 độ C. Khu vực đồng bằng duy trì ở khoảng 13-15 độ C, trời rét. Ảnh: Tuổi Trẻ

Kinh hoàng cảnh mưa đá kèm theo giông lốc trắng xóa trời Lai Châu
Do kết hợp với không khí lạnh, mưa dông mở rộng ra toàn Bắc Bộ, sau đó kéo xuống Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ trong ngày 3/3. Mưa vừa, mưa to sẽ kèm theo các hiện tượng cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày 4/3, miền Bắc chuyển rét với nền nhiệt thấp nhất tại các tỉnh đồng bằng là 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Tuy nhiên, đợt rét này được dự báo không kéo dài. Ảnh: Tuổi Trẻ

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN