Thứ tư, 24/04/2024 | 07:59
RSS

Nghi chồng đi với 'bồ", vợ bịa chuyện bị hiếp dâm để chồng quay về

Thứ ba, 03/03/2020, 14:03 (GMT+7)

Người phụ nữ bịa chuyện bị hiếp dâm sau đó đã bị xử lý về hành vi "Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước" gây hoang mang dư luận ở địa phương.

Ngày 3/3, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đang củng cố hồ sơ xử lý bà VTMCE (45 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước.

Vợ bịa chuyện bị hiếp dâm dã man để chồng không đi với 'bồ'
Chân dung bà E. Ảnh: PLO

Theo người phụ nữ này, khi bà đang ngủ cùng con trai (SN 2008) trong phòng thì có một đối tượng đội nón lưỡi trai, dùng khăn che mặt đột nhập vào nhà. Chưa kịp phản ứng gì thì bà E. đã bị đối tượng dùng dao kề vào cổ, khống chế để thực hiện hành vi thú tính. Sau đó, kẻ đồi bại này còn cướp của bà E. 1 điện thoại di động rồi mới chịu bỏ đi.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Chợ Mới đã xuống hiện trường điều tra, xác minh, truy xét đối tượng. Tuy nhiên khi ráp nối các dữ kiện, lực lượng chức năng nhận thấy có nhiều mâu thuẫn nên tập trung đấu tranh làm rõ nội dung báo tin của bà phụ nữ này.

Qua đấu tranh, bà E. thừa nhận không có chuyện bà gặp chuyện động trời trên. Người phụ nữ cho biết do chồng thường xuyên vắng nhà, nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà E. tự tạo hiện trường và báo tin bị cướp và hiếp nhằm giữ chồng ở nhà.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN