Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:52
RSS

Dự báo thời điểm chính thức kết thúc dịch Covid-19 trên thế giới

Thứ ba, 28/04/2020, 16:27 (GMT+7)

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore (SUTD) dựa trên phân tích dữ liệu dự đoán thời điểm kết thúc tình trạng lây lan virus corona (Covid-19) ở các khu vực trên thế giới.

Theo báo cáo được Phòng thí nghiệm SUTD công bố, theo các nhà nghiên cứu, dịch lây lan virus corona tại Nga sẽ kết thúc 97% vào ngày 20/5. Đến ngày 28/5, tình hình sẽ được giải quyết 99% và 100% kết thúc vào ngày 20/7, theo dự báo.

Đáng chú ý là cũng theo các nhà nghiên cứu, covid-19 kết thúc tại Trung Quốc vào ngày 9/4. Tại Mỹ, theo dự báo, dịch Covid-19 cuối cùng sẽ kết thúc vào ngày 27/8, tại Đức và Pháp - vào ngày 1 và 5/8. Ngày 14 /8 - sẽ kết thúc ở Anh, các nhà nghiên cứu tại Đại học Singapore cho biết.

Đồng thời, "bước ngoặt" trong sự lây lan Covid-19 ở Nga đã ở phía sau - theo báo cáo, xảy ra vào ngày 24/4. Thời điểm "bước ngoặt" này đã được hầu hết các quốc gia khác vượt qua.

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu virus corona tại 131 quốc gia. Để đưa ra dự báo, họ sử dụng mô hình SIR - một mô hình toán học về sự lây nhiễm, mô tả các động lực phát bệnh, bị lây nhiễm và phục hồi. Tuy nhiên, các tác giả nghiên cứu lưu ý bất kỳ dự báo nào cũng cần được xử lý thận trọng và cảnh báo nguy hiểm của "sự lạc quan thái quá".

Trong khi đó, đầu tháng 4 tỷ phú Mỹ Bill Gates đưa ra dự đoán tình hình đại dịch Covid-19 sẽ có biến chuyển tốt. Theo ông, dân chúng có thể trở lại cuộc sống bình thường vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6, song ông cảm thấy khó xác định được đại dịch sẽ ổn định theo cách nào.

Dự báo thời điểm chính thức kết thúc dịch Covid-19 trên thế giới
Ảnh minh họa

Theo thống kê của Đại học Johns Hopkins, tính đến ngày 28/4 toàn thế giới ghi nhận 3.035.177 ca nhiễm bệnh Covid-19, trong đó 210.551 ca tử vong và 891.804 người đã hồi phục. Mỹ tiếp tục là vùng dịch lớn nhất thế giới với 985.374 ca nhiễm bệnh Covid-19 và 55.952 người tử vong. Cho đến nay, Mỹ đã thực hiện gần 5,6 triệu xét nghiệm, cao nhất thế giới, song giới chuyên gia cho rằng con số này vẫn chưa đủ.

Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 23.521 ca tử vong do nhiễm bệnh Covid-19 sau khi báo cáo thêm 331 trường hợp trong ngày 27/4. Số ca tử vong tăng trở lại chỉ một ngày sau khi giới chức nước này ghi nhận mức thấp nhất trong 5 tuần qua. Số ca nhiễm tăng thêm 1.831 trường hợp lên 209.465, trong khi hơn 100.000 người đã hồi phục. 

Cũng trong ngày 27/4, Italia ghi nhận thêm 1.739 ca nhiễm, giảm so với 2.324 ca một ngày trước đó, và 333 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 199.414 và 26.977, đứng thứ ba thế giới về số ca nhiễm và thứ hai toàn cầu về số ca tử vong.

Pháp, vùng dịch lớn thứ tư toàn cầu, xác nhận thêm 3.742 ca nhiễm và 437 ca tử vong, tăng so với một ngày trước, nâng tổng số lên lần lượt 165.842 và 23.393.

Đức báo cáo thêm 664 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 85 ca tử vong, nâng ca nhiễm bệnh Covid-19 và tử vong lên lần lượt 158.434 và 6.061. Các biện pháp hạn chế cùng việc xét nghiệm rộng rãi khiến tỷ lệ tử vong ở Đức thấp hơn nhiều nước châu Âu.

Anh báo cáo có thêm 4.309 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người nhiễm Covid-19 lên 157.149. Nước này ghi nhận 21.092 ca tử vong, tăng 360 trường hợp, giảm so với một ngày trước đó.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.