Thứ sáu, 29/03/2024 | 22:41
RSS

Đoàn Văn Hậu nhận thông tin bất lợi trên đất Hà Lan

Chủ nhật, 19/04/2020, 08:05 (GMT+7)

CLB Heerenveen đang quy hoạch lại vấn đề tài chính, hướng đến những bản hợp đồng có chi phí thấp thì cơ hội của Văn Hậu dần khép lại trên đất Hà Lan.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các giải bóng đá trên thế giới đều đã tạm hoãn vô thời hạn, điều này khiến không ít các đội bóng gặp khó khăn về kinh tế.

CLB Heerenveen nơi Đoàn Văn Hậu đang thi đấu cũng vậy, vốn là một đội tầm trung của giải Hà Lan nên ngân sách của đội bóng này không mạnh, do đó họ đang tính đến phương án cân đối ngân sách chi thu bằng việc giảm thiểu hoạt động trên thị trường chuyển nhượng.

Mới đây Giám đốc điều hành Gerry Hamstra đã cho biết: "Ở mùa giải tới chúng ta nên hướng đến những thương vụ nhỏ để giảm thiểu chi phí. Đó là một trong những kịch bản mà chúng tôi lường trước.

Bóng đá Hà Lan đang xử lý tốt trước hòa cảnh hiện nay. Thị trường chuyển nhượng mùa tới sẽ rất khác và đó là thử thách thú vị."

Bên cạnh đó, kênh truyền hình Fox Sports cũng vừa thông báo, sẽ  không chuyển toàn bộ số tiền bản quyền truyền hình nếu giải VĐQG Hà Lan chấm dứt, nếu điều này xảy ra thì Heerenveen sẽ mất khoảng gần 1 triệu Euro.

Đoàn Văn Hậu nhận tin bất lợi trên đất Hà Lan
Đoàn Văn Hậu vẫn đang thất sủng trên đất Hà Lan

Với việc CLB Heerenveen quy hoạch lại vấn đề tài chính, hướng đến những bản hợp đồng có chi phí thấp thì cơ hội của Văn Hậu dần khép lại.

Bởi, tại  SC Heerenveen, Đoàn Văn Hậu sẽ nhận lương rất cao lên tới 237.000 euro/năm (khoảng 6 tỷ đồng). Anh sẽ trở thành cầu thủ có mức thu nhập cao thứ 4 tại CLB này, cao hơn rất nhiều trụ cột hiện tại.

Cầu thủ nhận lương cao nhất tại SC Heerenveen thời điểm này là Ricardo van Rhijn, cựu tuyển thủ Hà Lan, cũng chỉ hưởng lương 307.000 euro/năm. Xếp thứ 2 là Daniel Hoegh – tuyển thủ quốc gia Đan Mạch và nhận mức lương 296.000 euro/năm.

Ngoài việc nhận lương cao, Đoàn Văn Hậu không nằm trong kế hoạch sử dụng của đội bóng, bằng chứng là dù đã có mặt tại Hà Lan hơn nửa năm, cựu cầu thủ của Hà Nội FC vẫn chưa được ra sân một phút nào ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Thay vào đó, Văn Hậu mới chỉ được ra sân ở Cup quốc gia Hà Lan đúng 4 phút và chủ yếu thi đấu ở giải trẻ.

Mới đây, Heerenveen làm một cuộc khảo sát trên mạng xã hội về việc có nên giữ lại Đoàn Văn Hậu hay không, kết quả có tới 78.6% số fan hâm mộ của đội bóng này muốn cựu cầu thủ của Hà Nội FC về nước thi đấu.

 

Q.H
Theo Đời sống Plus/GĐVN