Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:43
RSS

Đình Trọng nói gì sau ca phậu thuật thành công tại Singapore?

Thứ tư, 26/06/2019, 13:57 (GMT+7)

Trần Đình Trọng đã hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore tối qua, 26/6. Trò cưng của HLV Park Hang Seo cần nửa năm để hoàn toàn bình phục chấn thương trước khi trở lại với trái bóng tròn.

Như bản tin thể thao đã cập nhật trước đó, Trần Đình Trọng đã hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore tối qua, 26/6. Trò cưng của HLV Park Hang Seo cần nửa năm để hoàn toàn bình phục chấn thương trước khi trở lại với trái bóng tròn.

Rất nhiều fan hâm mộ đã gửi lời chúc mừng tới Đình Trọng, và hy vọng sớm được nhìn thấy những bước chạy của cầu thủ này trên sân cỏ, qua đó cùng đội tuyển Việt Nam chinh phục những mốc son mới cho bóng đá nước nhà.

Đình Trọng thực hiện ca phẫu thuật tại Singapore với toàn bộ chi phí hơn 600 triệu đồng. Bầu Hiển đã chi trả một nửa số tiền trên, phần còn lại do công ty bảo hiểm chi trả. Sau ca phẫu thuật, Đình Trọng ở lại Singapore để theo dõi vết mổ và dự kiến trở lại Việt Nam vào ngày 30/6 để tiếp tục cùng bác sĩ người Hàn Quốc Choi Ju-young tập hồi phục.

Trần Đình Trọng đã hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore tối qua, 26/6.
Trần Đình Trọng đã hoàn thành ca phẫu thuật tại Singapore tối qua, 26/6.Ảnh: FBNV

Sáng nay, trên facebook cá nhân, Đình Trọng đã đăng tải dòng trạng thái chia sẻ niềm vui cùng Hà Nội FC, đồng thời thông tin tới người hâm mộ tình trạng sức khỏe của mình.

Đình Trọng viết: "Thật vui khi tỉnh lại sau ca phẫu thuật và nhận được tin Hà Nội FC đã lọt vào chung kết Đông Nam Á AFC Cup.

Trọng giờ đã ổn và sẵn sàng cho mọi thử thách sắp tới rồi nhé ạ! Qua đây Trọng xin được cảm ơn lãnh đạo CLB Hà Nội, VFF và công ty VPF đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Trọng có thể sớm trở lại sân cỏ!

Và hơn hết đó là những lời quan tâm động viên của gia đình cũng cũng như tất cả mọi người. Đó là những tình cảm thực sự quý giá và ý nghĩa với Trọng lúc này!"

Cùng với Đình Trọng, Phan Văn Đức cũng sẽ phải phẫu thuật trong ít tuần tới, bộ đôi hảo thủ của đội tuyển Việt Nam  sẽ phải nghỉ hết lượt về V.League 2019 cũng như không thể khoác áo đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022 vào tháng 9; U23 Việt Nam dự SEA Games 2019 tháng 11.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN