Thứ năm, 25/04/2024 | 16:20
RSS

Asean thành lập đội bóng ĐNÁ tham dự World Cup?

Thứ tư, 26/06/2019, 11:00 (GMT+7)

Trong phiên họp tại họp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 nguyên thủ 10 quốc gia các nước ASEAN đều đã thống nhất về một kế hoạch đưa World Cup 2034 về với khu vực Đông Nam Á.

Trong phiên họp Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 34 diễn ra ngày 23/6 vừa qua tại Bangkok, nguyên thủ 10 quốc gia các nước ASEAN đều đã thống nhất về một kế hoạch đưa World Cup 2034 về với khu vữ Đông Nam Á. 

Ông Don Pramudwinai, ngoại trưởng Thái Lan thậm chí tự tin khẳng định với báo giới: "Các chính phủ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra... 15 năm nữa". Như vậy, các quốc gia Đông Nam Á sẽ lên kế hoạch đăng cai World Cup 2034. Đề án tổ chức sẽ được Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á xây dựng và trình lên FIFA vào năm 2026.

Asean thành lập đội bóng ĐNA tham dự World Cup 2034
Asean lên kế hoạch thành lập đội bóng ĐNA tham dự World Cup 2034. Ảnh: Bongda

Sẽ có 10 nước tham gia vào kế hoạch này gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và Brunei. Việc 10 nước cùng tham gia khiến một vấn đề nảy sinh là tất cả có thể cùng dự một kỳ World Cup hay không?

Chính vì thế trang The World Games của Australia đa ra ý tưởng thành lập một đội bóng ASEAN gồm những cầu thủ giỏi nhất Đông Nam Á, điều này được tờ báo Philippines ABS-CBN ủng hộ nhiệt liệt. Tuy nhiên đây chỉ là ý tưởng mang tính... vui vẻ vì trên thực tế không có điều luật nào cho phép như vậy.

Theo lịch trình, World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar, World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ Canada và Mexico. Còn World Cup 2030 dự kiến sẽ đến với người hâm mộ Nam Mỹ của ba nước Argentina, Uruguay và Paraguay và hy vọng rằng World Cup 2034 sẽ diễn ra tại khu vực Đông Nam Á.

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN