Thứ sáu, 26/04/2024 | 08:12
RSS

Đình chỉ vụ Chi cục trưởng thi hành án TP Thanh Hóa chết do nhiễm độc Cyanua

Thứ sáu, 07/08/2020, 13:27 (GMT+7)

Công an tỉnh Thanh Hóa đã kết luận điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 20/4/2020 khiến Chi cục trưởng thi hành án TP Thanh Hóa chết do nhiễm độc Cyanua.

Ngày 7/8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hoá xác định vụ án 2 người chết do uống rượu có chất độc Cyanua, trong đó có ông Đặng Phạm Viên, Chi cụ trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự TP Thanh Hóa, chỉ có một nghi phạm duy nhất cũng đã tử vong nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án trên.

Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn vợ chồng, Trần Xuân Minh (SN 1974; ngụ số 50 đường Quang Trung, phường Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa) làm nghề kinh doanh chế tác vàng, nảy sinh ý định đầu độc bà vợ là bà Lê Thị Ph. cùng mọi người ở Công ty bất động sản Á Âu (nơi bà Ph. làm giám đốc).

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 19/4, Minh mang 2 lít rượu từ nhà đến Công ty Á Âu rồi đổ vào bình inox 0,5 lít để lại công ty và đi về nhà (Minh thường xuyên mang rượu đến công ty cho mọi người uống).

Tin mới vụ Chi cục trưởng thi hành án TP Thanh Hóa chết do nhiễm độc Cyanua
Nơi Trần Xuân Minh uống chất độc Cyanua tự tử. Ảnh: Soha

Trưa 20/4, tại công ty nêu trên có 7 người cùng ăn cơm, trong đó có 3 người là ông Nguyễn Văn Thọ (39 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) là chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Á Âu; ông Đặng Phạm Viên - chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự TP Thanh Hóa và bà Trương Thị Xuyên (32 tuổi, trú TP Thanh Hóa) đều uống rượu rót ra từ trong bình để ở công ty.

Ngay sau đó, cả 3 người uống rượu đều bị ngộ độc, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Ông Viên bị tử vong sau đó. Hai nạn nhân còn lại may mắn thoát chết.

Cũng trong buổi trưa 20/4, tại nhà riêng, ông Minh cùng một số người thân ăn cơm và có uống rượu. Trong lúc đang ăn cơm, ông Minh nhận được thông tin có người bị cấp cứu rồi tử vong sau khi uống rượu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Á Âu. Ngay sau đó, ông Minh uống rượu độc tự tử tại nhà riêng.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và kiểm nghiệm mẫu rượu tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Á Âu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa xác định chất độc trong rượu là xyanua.

Sau một thời gian điều tra, công an xác định Trân Xuân Minh là hung thủ và cũng là nghi phạm duy nhất gây ra vụ đầu độc trên nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ vụ án.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN