Thứ bảy, 20/04/2024 | 13:12
RSS

Dịch Covid-19 bùng phát, Mỹ cấm du lịch bằng tàu biển đến cuối tháng 9

Thứ sáu, 17/07/2020, 06:52 (GMT+7)

Mỹ cấm du lịch bằng tàu biển đến cuối tháng 9 do Covid-19 bùng phát khiến số người lây nhiễm trên tàu đã tăng vọt.

Sự kiện:
Covid-19 Mỹ

Hiệp hội quốc tế du lịch bằng tàu biển – Tổ chức đại diện cho các hãng tàu biển lớn nhất thế giới cũng tuyên bố vào tháng trước rằng, thành viên Hiệp hội đã đồng ý đình chỉ hoạt động cho đến ngày 15/9.

Mỹ cấm du lịch bằng tàu biển đến cuối tháng 9 do Covid-19 bùng phát.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 16/7 đã chính thức gia hạn lệnh cấm hoạt động của tàu du lịch trong các vùng biển của Mỹ cho đến ngày 30/9 tới vì các ca nhiễm Covid-19 tiếp tục bùng phát trên tàu. Hiệp hội quốc tế du lịch bằng tàu biển – Tổ chức đại diện cho các hãng tàu biển lớn nhất thế giới cũng tuyên bố vào tháng trước rằng, thành viên Hiệp hội đã đồng ý đình chỉ hoạt động cho đến ngày 15/9.

Cùng với đó, lệnh không đi lại bằng tàu biển do Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ ban hành trước đây, sẽ hết hạn vào ngày 24/7 tới. 

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ - Tiến sĩ Robert Redfield nói rằng, dữ liệu do cơ quan này thu thập cho thấy, ít nhất 2.970 ca nhiễm Covid-19 hoặc các bệnh giống Covid-19, cũng như 34 trường hợp tử vong trên các tàu du lịch kể từ khi Cơ quan bắt đầu theo dõi dữ liệu vào đầu năm nay. Những dữ liệu thu thập được cũng cho thấy, tổng cộng 99 vụ bùng phát dịch bệnh trên 123 tàu du lịch khác nhau, có nghĩa là 80% tàu thuôc phạm vi quản lý của Mỹ đã bị ảnh hưởng bởi Covid-19 trong khoảng thời gian này. Ngoài ra, 9 tàu vẫn tiếp tục bùng phát dịch bệnh, hoặc đang phải giải quyết các đợt bùng phát Covid-19 trên tàu. 

Hiện tình hình dịch ở Mỹ vẫn đang rất căng thẳng và đây là quốc đứng đầu thế giới về số ca mắc Covid-19, số ca tử vong. Đứng thứ 2 sau Mỹ là Brazil và kế tiếp là Ấn Độ. Số quan chức mắc Covid-19 ở quốc gia này tăng lên, Tổng thống Mỹ cũng thay đổi quan điểm, ông đã đeo khẩu trang trang nơi công cộng khi đến thăm các quân nhân bị thương tại Trung tâm Quân y Walter Reed hôm 11/7. Và cho đến mới đây đã lên tiếng kêu gọi người dân Mỹ hãy đeo khẩu trang.

Thanh Mai (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.