Thứ sáu, 26/04/2024 | 21:32
RSS

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn lấy dao đâm CSGT

Thứ hai, 01/02/2021, 14:40 (GMT+7)

Ngày 1/2, Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, đã tạm giữ hình sự Lê Văn Quốc (47 tuổi, ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Zing cho hay, tối 28/1, Quốc chạy xe máy trên huyện lộ 71B nhưng không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra CSGT phát hiện, yêu cầu tài xế dừng xe. Cảnh sát đã lập biên bản với lỗi vi phạm nêu trên. Quốc bất ngờ lấy dao đâm đại úy Nguyễn Văn Thảo, gây thương tích. Người đàn ông này sau đó bị lực lượng làm nhiệm vụ khống chế. Tại trụ sở cảnh sát, Quốc thừa nhận hành vi vi phạm.

Ở Đắk Lắk cũng mới xảy ra sự việc tương tự. Chiều 31/1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện clip dài 36 giây quay lại cảnh một người đàn ông cầm dao đuổi chém lực lượng CSGT. Lúc này, nhiều cán bộ CSGT dùng gậy dài chống trả lại. Clip đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt xem, bình luận và chia sẻ, gây xôn xao cộng đồng mạng.  

Đi xe máy không đội mũ bảo hiểm còn lấy dao đâm CSGT
Hình ảnh từ vụ việc ở Đắk Lắk. Ảnh: SGGP

Theo tìm hiểu của phóng viên SGGP, sự việc trên xảy ra vào chiều 31/1, trên tỉnh lộ 8, đoạn qua xã Cư Suê, huyện Cư M’gar. Lực lượng CSGT bị người đàn ông đuổi chém là tổ công tác thuộc Đội CSGT huyện Cư M’gar. Sau khi bị lực lượng CSGT chống trả, người đàn ông đã bỏ chaỵ.  Hiện vụ việc đang được Công an huyện Cư M’gar tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chi Chi (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại