Thứ năm, 25/04/2024 | 23:19
RSS

Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính Covid-19

Thứ hai, 01/02/2021, 13:58 (GMT+7)

Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính Covid-19, nâng tổng số ca bệnh trên địa bàn thành phố lên 19.

Ngày1/2, trao đổi với Tuổi trẻ Online, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội đã ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính covid-19 mới. Cụ thể, trường hợp thứ 16 và 17 là bố và mẹ của BN1725 (tên Đ.N.A., 35 tuổi, địa chỉ ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh). 

BN1725 là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153 (Đông Anh), có tiếp xúc gần với BN1694 (nam, 40 tuổi, quân nhân, có địa chỉ ở số 479 đường Phúc Diễn, tổ 1, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Theo ông Hiền, điều đáng lo ngại là trường hợp dương tính mới này trước khi được phát hiện mắc bệnh, bệnh nhân đã đi dự đám cưới có khoảng 700 người tham dự ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh. Tuy nhiên, do những người tham dự đám cưới chủ yếu sống cùng thôn nên sẽ xét nghiệm ngay. 

Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 4 trường hợp dương tính Covid-19

Ảnh minh họa

Hiện cơ quan chức năng đang phối hợp với các xã, thị trấn để tập trung rà soát, truy vết các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan tới 2 trường hợp này. Dự kiến, trong ngày 1/2 và 2/2, nhân viên y tế sẽ lấy mẫu xong cho toàn bộ những người có liên quan.

Sáng nay, lực lượng chức năng đã tổ chức phong toả các tuyến đường ra vào thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng rà soát các lối mở để lập chốt kiểm soát việc đi lại người dân ra vào vùng cách ly, đặc biệt là người từ bên ngoài vào…

Trường hợp thứ 18 là nam sinh năm 1974, cũng là F1 của bệnh nhân 1725, là người cùng gia đình. Trường hợp thứ 19 là nam, sinh năm 1962 ở Nam Từ Liêm, là F1 của bệnh nhân 1814, vừa từ Hải Dương chuyển nhà lên Nam Từ Liêm, Hà nội.

Về mối liên quan dịch tễ của các ca bệnh mới, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho hay, có 3 ca là F1 của bệnh nhân 1725. Bệnh nhân 1725 trước đó là F1 của bệnh nhân 1694 (nam, 40 tuổi, có con trai học lớp 3 và bố, mẹ, vợ, em cùng mắc bệnh). Đến nay ca bệnh 1694 đã làm lây ra 8 F1 và 4 F2 và là ca "siêu lây nhiễm" nhất trong đợt dịch này.

Như vậy, tính đến thời điểm này, Hà Nội đã ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2 kể từ khi xuất hiện ổ dịch ở tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh. Các ca bệnh xác định được đến nay đều tìm được nguồn gốc, khoanh vùng ngay, chưa có ca nào mất dấu F0.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Thời đại