Thứ ba, 16/04/2024 | 11:15
RSS

Đề nghị chi 2,9 đồng tỷ sửa trường bị lốc cuốn bay mái ở TP. HCM

Thứ năm, 05/11/2020, 07:03 (GMT+7)

Sở GD&ĐT TP.HCM mới đây đã đề nghị UBND TP.HCM cho phép sử dụng 2,9 tỷ đồng trong quỹ phòng chống thiên tai để sửa chữa trường THPT Bình Phú.

Sự kiện:
TP.HCM

Thông tin trên Zing, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa gửi kiến nghị lên ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND thành phố, về phương án khắc phục sự cố hai dãy nhà của trường THPT Bình Phú, quận 6, hư hỏng nặng vì dông lốc hôm 31/10.

Cụ thể, sở đề nghị cho học sinh lớp 12 học tại trường THPT Bình Phú, còn học sinh lớp 10 và 11 học tại các điểm trường khác ở quận 6.

Sở này cũng kiến nghị UBND TP.HCM cho phép sử dụng quỹ phòng chống thiên tai với kinh phí ước tính 2,9 tỷ đồng để thực hiện khắc phục, gia cố, sửa chữa, thiết lập hiện trạng mái che cho hai khối nhà A, B, vì đây là sự cố bất khả kháng do thiên tai.

Đề nghị chi 2,9 tỷ sửa trường bị lốc cuốn bay mái ở TP.HCM

Hiện trường vụ trường THPT Bình Phú, quận 6 bị tốc mái do lốc xoáy gây ra ngày 31/10. Ảnh: Zing

Theo PLO, đề nghị này được đưa ra sau khi phân tích thuận lợi, khó khăn của phương án học sinh học tạm tại Cao đẳng Kinh tế TP.HCM cho đến khi cơ sở vật chất nhà trường được cải tạo, nâng cấp, do ông Võ Văn Hoan chỉ đạo tại cuộc họp ngày 2/11. Nếu học tạm tại đây, học sinh sẽ bất tiện trong di chuyển do Cao đẳng Kinh tế TP.HCM nằm ở quận 10. Hơn 96% học sinh sẽ phải di chuyển hơn 7,5 km để đến trường.

Bên cạnh đó, nếu cho học sinh học tạm tại đây cho đến hết năm học 2020-2021, kinh phí bỏ ra rất lớn, hơn 9 tỷ đồng (gồm 6,8 tỷ đồng hỗ trợ xe buýt, 875 triệu đồng tiền điện, nước, vận hành tòa nhà, 403,2 triệu đồng phí vệ sinh, 168 triệu đồng thuê bảo vệ, 550 triệu đồng phí may màn che các phòng học, 550 triệu đồng phí thuê cơ sở vật chất khác).

Trong khi đó, Trường THPT Bình Phú đánh giá việc thi công thực hiện dự án trong 150 ngày rất khó vì không đảm bảo thủ tục hồ sơ pháp lý theo quy định, thời gian lao động của công nhân vướng dịp lễ, Tết, thanh lý, tháo dỡ công trình hiện hữu... Sở GD&ĐT TP.HCM ước tính thời gian thi công tối thiểu là 270 ngày, tức đến ngày 22/11/2021 mới hoàn thành.

Trước đó, ngày 3/11, Trường THPT Bình Phú thông báo về việc cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ 4/11 đến hết ngày 7/11 và nhà trường sẽ tổ chức dạy học qua internet cho học sinh cả 3 khối.
Theo đó, học sinh của cả 3 khối thực hiện các nhiệm vụ học tập, các nội dung hướng dẫn học tập tại nhà theo kế hoạch dạy học và hướng dẫn của giáo viên bộ môn. Đối với học sinh có khó khăn khi tham gia học tập qua internet sẽ nhận tài liệu hướng dẫn học từ giáo viên bộ môn được gửi qua Group Zalo của mỗi lớp. Bắt đầu từ ngày thứ 2 (ngày 9/11/ 2020), học sinh các khối sẽ học tập tại khối nhà C trường Cao Đẳng Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh theo thời khóa biểu mới.

 

Hoàng Hà (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN