Thứ năm, 25/04/2024 | 15:27
RSS

Để dây điện sà xuống đường làm chết người, cán bộ công ty Điện chiếu sáng bị khởi tố

Thứ ba, 15/01/2019, 08:29 (GMT+7)

Sau hơn 1 tháng điều tra, Công an Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cán bộ của công ty Điện chiếu sáng TP. Đà Nẵng vì để dây điện sà xuống đường khiến 2 vợ chồng đi xe máy thương vong.

Khởi tố cán bộ công ty Điện chiếu sáng vụ 2 vợ chồng thương vong vì vướng vào dây điện
Hiện trường vụ việc trước đó. Ảnh: VTC news

Tối 14/1, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Hiển về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, Hiển là cán bộ của công ty Điện chiếu sáng TP. Đà Nẵng. Theo kết quả điều tra, Hiển là người chịu trách nhiệm quản lý đường dây điện sà xuống đường khiến 2 vợ chồng đi xe máy thương vong.

Trước đó, vào tối 10/12/2018, anh Trương Vũ H. (31 tuổi, ngụ quận Thanh Khê) chở vợ là chị Trần Thị T. đi trên đường Yên Thế. Khi đến gần chợ Hòa An, xe máy của anh H. bị vướng vào đường dây điện cách mặt đất khoảng 1 m đang sà xuống giữa đường. Hậu quả, anh H. bị điện giật tử vong, còn chị T. may mắn được cứu và đưa đến bệnh viện.

Sau khi vụ tai xạn xảy ra, công ty Điện lực quận Liên Chiểu cho biết, sợi dây điện này được cấp cho công ty Hạ tầng ưu tiên quản lý thi công công trình. Công ty này có xin phép cung cấp điện chiếu sáng vào đợt Tết Nguyên đán 2018.

Sau đó, công ty này đã tự ngắt điện bằng cách cắt dây nhưng không tháo điểm đấu nối, chừa lại đoạn dây điện khiến vợ chồng anh H. thương vong.

Thiên Thanh (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN