Thứ năm, 25/04/2024 | 14:27
RSS

Bơm nước chống úng cho ruộng, hai vợ chồng bị điện giật tử vong thương tâm

Thứ ba, 27/11/2018, 09:36 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của bão số 9, mưa lớn làm ngập khu ruộng hoa màu. Hai vợ chồng ở Long An dùng máy bơm hút nước chống úng thì bị điện giật tử vong thương tâm.

Bơm nước chống úng cho ruộng, hai vợ chồng bị điện giật tử vong
Ảnh minh họa

Thông tin trên TTXVN, ngày 26/11, trên địa bàn xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, Long An xảy ra vụ tai nạn điện giật khiến hai vợ chồng tử vong tại chỗ. Nạn nhân là chị Phạm Thị Thúy (46 tuổi) và anh Nhường (45 tuổi, cùng trú ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 26/11, một người dân gần đó đi bắt cá phát hiện vợ chồng chị Thúy và anh Nhường nằm bất động bên mô tơ bơm nước tại khu ruộng trồng khổ qua (mướp đắng) của gia đình nên tri hô mọi người xung quanh.

Khi người dân đến thì phát hiện hai vợ chồng chị Thúy đã tử vong từ trước đó. Tại hiện trường, thi thể chị Thúy nằm ngay sát mô tơ điện bơm nước, còn anh Nhường nằm cách đó khoảng 2 mét.

Theo người dân địa phương, vợ chồng chị Thúy làm nghề trồng rau màu để bán. Trong hai ngày vừa qua, do ảnh hưởng của bão số 9, mưa lớn làm ngập khu ruộng trồng mướp đắng nên vợ chồng chị Thúy đấu điện chạy mô tơ để bơm nước chống úng cho ruộng. Có thể trong quá trình bơm nước do mô tơ bị rò điện nên dẫn đến vụ việc, theo Công Lý

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân. Do gia đình xác định tai nạn do điện giật làm đơn nên cơ quan điều tra không khám nghiệm tử thi, hiện thi thể nạn nhân đã bàn giao cho gia đình làm hậu sự.


Xem thêm: Điều bất thường khó giải đáp trong vụ điện giật chết học sinh

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN