Thứ bảy, 20/04/2024 | 07:17
RSS

Dấu chấm hết của băng cướp nhí táo tợn chuyên gieo rắc ám ảnh ở Sài Gòn

Thứ tư, 15/02/2017, 11:42 (GMT+7)

Dù tuổi đời còn rất trẻ song băng cướp nhí này đã gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn với thủ đoạn chuyên nghiệp và liều lĩnh không kém gì các tay giang hồ sừng sỏ.

Trao đổi với báo chí, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết đang điều tra băng cướp nhí được cho do Giang Quốc Khánh (17 tuổi) và Trần Thanh Vinh (19 tuổi) cầm đầu. Chỉ trong khoảng thời gian sát Tết, nhóm tội phạm trẻ với tuổi đời chưa đầy 20 đã gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn ở khắp các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM khiến người dân hoang mang.

băng cướp nhí ở Sài Gòn 1

Các đối tượng trong băng cướp nhí ở Sài Gòn do Khánh và Vinh cầm đầu. Ảnh Dân Trí

Một trong số đó là vụ việc xảy ra vào khoảng 4h30 sáng 14/1, khi chị Phan Thị Trúc T. (27 tuổi, ngụ quận 3) đang chạy xe máy xuống dốc cầu Him Lam (quận 7) thì bất ngờ bị nhiều thiếu niên đuổi theo đánh tới tấp bằng mũ bảo hiểm. Cô gái chống trả yếu  ớt, bất lực nhìn theo nhóm cướp lấy xe máy bên trong có thẻ ATM, tiền mặt... và một số tài sản khác.

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, lực lượng chức năng đã ngay lập tức lên kế hoạch truy tìm băng cướp hung hãn này. "Chúng tôi cho đây là nhóm cướp chuyên nghiệp, song nạn nhân không thấy mặt, chỉ trình báo chúng rất trẻ, nên việc khoanh vùng gặp khó khăn", trinh sát cho biết.

Hàng loạt băng nhóm bị theo dõi, trong đó nổi lên đám choai choai thường tụ tập ở các quán bar, đi lòng vòng về đêm. Thu thập chứng cứ từ những dấu hiệu bất thường, nhiều trinh sát đã mật phục trước một quán bar ở quận 6 và bắt được 4 đối tượng trong băng cướp nhí do Vinh và Khánh cầm đầu.

băng cướp nhí ở Sài Gòn 2

Tang vật do cơ quan công an thu giữ. Ảnh  VnExpress

Nhóm này thừa nhận gây ra nhiều vụ cướp tại quận 7, 6, 8… theo lệnh của Khánh và Vinh. Hai "đàn anh" bị bắt sau đó khi rong chơi ở Vũng Tàu. Tài sản cướp được, chúng đem bán lấy tiền chơi game, hút shisha hay ăn chơi thâu đêm ở các bar, vũ trường.

Đáng nói, trước đó không lâu, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 1, TP.HCM cũng đã triệt phá một băng cướp nhí chuyên cướp giật tài sản của du khách. Cụ thể sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 3h rạng sáng 24/12/2016, tổ cảnh sát hình sự đặc nhiệm công an quận 1, đã phát hiện có 3 thiếu niên đi trên một xe gắn máy có khả năng chuẩn bị cướp giật nên đeo bám theo.

Nhóm thiếu niên đi lòng vòng trên rất nhiều tuyến đường ở địa bàn quận 1. Khi đến khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, nhóm thiếu niên đã áp sát một phụ nữ đang đứng bên đường nghe điện thoại. Tuy nhiên khi thấy nhóm thiếu niên vừa lại gần, người phụ nữ đã né người tránh kịp.

băng cướp nhí ở Sài Gòn 3

Công an đã không ít lần triệt phá các băng cướp giật nhí ở Sài Gòn. Ảnh Giao Thông

Do cướp giật bị hụt, nên nhóm thiếu niên tăng ga bỏ chạy. Lúc này tổ trinh sát đã bám đuổi theo sát nút. Sau khi truy đuổi theo một đoạn, các trinh sát đặc nhiệm đã bắt gọn được nhóm thiếu niên ngay trên đường Cống Quỳnh.

Khi bị bắt về trụ sở công an, nhóm thiếu niên khai tên là Lê Quang Duy, Đặng Trung Tín (cùng 14 tuổi) và Nguyễn Hoàng Bửu (13 tuổi). Nhóm thiếu niên cho biết thường xuyên tụ tập cùng nhiều thanh thiếu niên khác, đều không có nhà và sống lang thang ở một số công viên, gầm cầu, vỉa hè ở khu vực trung tâm TP.HCM. 

Để có tiền tiêu xài và chơi game, nhóm thiếu niên thường rủ nhau đi cướp giật vào nửa đêm đến rạng sáng. Mỗi lần nhóm cướp giật đi từ 3-4 đối tượng, đồng thời chủ yếu nhắm tới du khách nước ngoài, là những người thường để tài sản sơ hở. Băng cướp nhí này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ cướp giật ở trung tâm Sài Gòn.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus