Thứ bảy, 20/04/2024 | 03:03
RSS

Cái kết đắng ngắt của thanh niên 20 tuổi mang dây dù đi cướp taxi

Thứ tư, 08/02/2017, 14:40 (GMT+7)

Chỉ trong vòng nửa tháng, ở TP.HCM đã xảy ra 2 vụ cướp taxi. Đáng nói, đối tượng gây ra các vụ cướp taxi ở TP.HCM đều còn rất trẻ, chỉ từ 16 - 21 tuổi.

Ngày 8/2, Công an quận 9 (TP.HCM) cho hay đang tạm giữ đối tượng Bàn Văn Duy (20 tuổi, quê ở Bắc Giang, tạm trú quận 7, TP.HCM) để điều tra về hành vi Cướp tài sản. Theo đó, Bàn Văn Duy là đối tượng đã dùng dây dù cướp taxi vào rạng sáng cùng ngày.

cướp taxi 1

Nghi can cướp taxi Vinasun và tang vật vụ án Ảnh Thanh Niên

Trước đó vào khoảng 1h sáng cùng ngày, tài xế taxi Vinasun là anh Huỳnh Thanh Vũ (39 tuổi, ngụ tại Cần Giờ) điều khiển xe ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 51A-690.22 di chuyển trên đường Trần Hưng Đạo (quận 1, TP.HCM) thì thấy Duy vẫy xe. Sau khi đón khách, anh Vũ được Duy yêu cầu đưa về Đại học Sư Phạm ở Thủ Đức.

Khi xe taxi vừa qua hầm vượt sông Sài Gòn, Bàn Văn Duy yêu cầu tài xế Vũ chạy tới trung tâm thương mại Cantavil để đón bạn. Đến nơi, sốt ruột vì phải chờ Duy gọi điện thoại quá lâu, anh Vũ lên tiếng nhắc nhở thì Duy lên xe và yêu cầu tài xế tiếp tục chạy ra Thủ Đức.

Khi xe taxi Vinasun vừa qua khỏi ngã tư Bình Thái khoảng 300m, Duy bất ngờ dùng sợi dây dù dài hơn 2m chồm lên từ đằng sau, choàng vào cổ anh Vũ và siết mạnh. Dù bị dây dù siết chặt đến ngạt thở, tài xế Vũ vẫn tìm được cách cho xe tấp vào bên đường và quyết liệt chống cự lại kẻ cướp taxi.

Trong lúc giằng co, anh Vũ đã thoát khỏi sự khống chế của Duy, đạp cửa xe lao ra ngoài hô hoán. Nghe tiếng truy hô của anh Vũ, người dân sống gần đó đã vội tới hỗ trợ, giúp bắt đối tượng cướp taxi để giao nộp cho lực lượng công an xử lý.

Đáng nói, thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ cướp xe taxi với thủ đoạn táo tợn khiến dư luận bàng hoàng, lo lắng. Trước đó vào ngày 2/2, Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự nhóm cướp taxi gồm Hoàng Chí Thức (21 tuổi), Trần Văn Thiện (16 tuổi) và Phan Văn Linh (17 tuổi, cùng quê Kon Tum, hiện đang trú ở TP.HCM) để làm rõ hành vi Cướp tài sản.

cướp taxi 2

Chỉ trong vòng 2 tuần, đã có 2 vụ cướp taxi Vinasun trên địa bàn TP.HCM Ảnh CAND

Cụ thể vào rạng sáng ngày 25/1, tài xế taxi Vinasun là anh Lê Hồng Khoa (26 tuổi, ngụ tại quận 2, TP.HCM) đã đến cơ quan Công an phường Phước Bình (quận 9) để trình báo về việc bị cướp khi đón khách. 

Đơn trình báo như sau: Vào khuya ngày 24/1, anh Khoa điều khiển xe taxi mang biển số 51A-225.94 đang di chuyển trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ quận Thủ Đức về cầu Sài Gòn. Khi tới gần cầu Rạch Chiếc, anh Vũ thấy có 3 khách nam (là 3 đối tượng Thức, Thiện, Linh nói trên) đón xe, yêu cầu anh chở về quận 9.

Khi taxi Vinasun chạy tới đường số 1, phường Phước Bình, nhóm thanh thiếu niên trên xe lộ rõ bộ mặt cướp bóc. Một tên ngồi sau dùng dây siết chặt cổ tài xế, một kẻ dùng dao khống chế anh Vũ trong khi đối tượng còn lại lục soát người nạn nhân và lấy đi 1 nhẫn vàng, 2 điện thoại di động cùng 3,8 triệu đồng.

Qua điều tra, ngày 30/1, Công an quận 9 đã bắt được nhóm cướp taxi Vinasun. Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng Thức, Thiện, Linh đều đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai do hết tiền chơi game nên rủ nhau đi cướp taxi.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus