Thứ sáu, 29/03/2024 | 07:41
RSS

Người tình 16 tuổi đưa cả 2 chàng trai cùng xóm vào tù sau cuộc “yêu”

Thứ tư, 15/02/2017, 10:45 (GMT+7)

Sau tiệc rượu, 2 gã trai được thiếu nữ cùng xóm nguyện trao thân nhiều lần. Phút vui vẻ ngắn ngủi vừa qua, cả hai đã phải đối diện với vành móng ngựa vì tội Giao cấu với trẻ em.

Trong phiên xét xử phúc thẩm mới đây, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt mức án 3 năm 6 tháng tù giam với Nguyễn Văn Ngà (29 tuổi) và Nguyễn Văn Trăng (25 tuổi, cùng ngụ tại huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) vì tội Giao cấu với trẻ em. Nạn nhân vụ án là em L. (16 tuổi, người cùng xóm với hai bị cáo).

Giao cấu với trẻ em 1

Cả Ngà và Trăng đã phải trả giá đắt vì tội Giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Ảnh Zing News

Theo hồ sơ vụ án, vào ngày 19/5/2016, Trăng tổ chức tiệc rượu ở nhà nên mời Ngà và L. đến dự. Tối đó, L. ngủ lại nhà Trăng và hai thanh niên đã giao cấu với L. nhiều lần dù thiếu nữ này chưa tròn 16 tuổi.

Hôm sau, Ngà ra về còn Trăng mua rượu uống tiếp với L. Trong đêm thứ hai ngủ lại nhà Trăng, thiếu nữ cùng xóm tiếp tục cho Trăng quan hệ tình dục. Đến sáng 20/5/2016, cha mẹ L. đi tìm con gái và bắt gặp mọi chuyện nên đã đi báo công an.

Trong phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã tuyên Ngà và Trăng cùng mức án 3 năm 6 tháng tù giam. Hai bị cáo sau đó đã viết đơn kháng cáo xin giảm án. Tuy nhiên, do không có thêm tình tiết nào có lợi cho 2 bị cáo nên tòa quyết định tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó không lâu, vào ngày 29/11/2016, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng cũng tuyên phạt Phan Văn Tìl (26 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách) 40 tháng tù vì tội Giao cấu với trẻ em. Nạn nhân là em H. (16 tuổi, ngụ cùng xã với bị cáo).

Giao cấu với trẻ em 3

Vì quan hệ tình dục với trẻ dưới 16 tuổi, Phan Văn Tìl bị tuyên 40 tháng tù giam. Ảnh Zing News

Theo cáo trạng, Tìl và H. kết bạn qua mạng xã hội khi thiếu nữ này chưa tròn 16 tuổi. Ngày 19 và 21/3/2016, bị cáo rủ H. đi chơi rồi cả hai vào nhà trọ quan hệ tình dục. Trong 3 tuần tiếp đó, H. đến nhà Tìl chơi và họ lại ân ái nhiều lần. 

Ngày 12/4/2016, Tìl đưa Hân lên TP.HCM thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng. Phát hiện con gái mất tích, cha mẹ H. đi tìm suốt nhiều tuần nhưng không gặp. Ngày 4/5, họ nhận được tin con gái của mình xuất hiện tại một nhà trọ ở quận Thủ Đức (TP.HCM).

Cha mẹ nữ sinh lớp 10 đã thuê taxi từ Sóc Trăng lên nhà trọ mà Tìl với Hân đang chung sống. Cùng đi với cha mẹ thiếu nữ có cả cảnh sát nên Tìl bị cán bộ điều tra mời về Công an huyện Kế Sách để làm rõ hành vi trái pháp luật

Hai tháng trước, Tìl bị TAND huyện Kế Sách tuyên phạt 36 tháng tù vì tội Giao cấu với trẻ em dưới 16 tuổi. Đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo, đề nghị cấp phúc thẩm tăng án đối với Tìl và đã được TAND tỉnh Sóc Trăng chấp nhận.

 

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus