Thứ năm, 25/04/2024 | 12:58
RSS

Tướng lĩnh chóp bu chết tan tác khi đang họp vì không kích, ngày tàn của IS đang đến gần?

Thứ tư, 15/02/2017, 10:49 (GMT+7)

Quân đội Iraq cho biết, lực lượng chiến đấu cơ F-16 của họ đã oanh kích dữ dội một ngôi nhà ở phía tây Iraq hồi cuối tuần vừa rồi. Kết quả là 13 tướng lĩnh hàng đầu của IS đã bị tiêu diệt.

Sự kiện:

Quân đội Iraq ra một tuyên bố cho biết các máy bay chiến đấu của Lực lượng Không quân nước này đã tiến hành không kích một căn nhà ở miền Tây nước này, được cho là nơi diễn ra một cuộc họp các chỉ huy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và có sự tham dự của thủ lĩnh tổ chức này Abu Bakr al-Baghdadi.

Theo tuyên bố của Bộ chỉ huy các chiến dịch phối hợp (JOC), khoảng 13 chỉ huy của IS đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích ngày 11/2, song không đề cập số phận của al-Baghdadi - phần tử khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới

Abu Bakr al-Baghdadi được những phần tử ủng hộ tôn làm người đứng đầu cái gọi là caliphate (vương quốc Hồi giáo) mà IS tuyên bố thành lập ngày 29/6/2014 trải dài từ Iraq tới Syria. Năm 2011, Mỹ liệt al-Baghdadi vào danh sách các phần tử khủng bố toàn cầu và treo thưởng 10 triệu USD cho thông tin nào giúp bắt giữ hoặc tiêu diệt đối tượng này.

Thủ lĩnh tổ chức khủng bố IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: Internet

Hiện IS vẫn chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về hậu quả của cuộc không kích này, còn phía Iraq và liên quân Mỹ cũng chưa có cách nào để xác nhận thông tin về khả năng tên thủ lĩnh tối cao của IS có thiệt mạng trong vụ ném bom hay không.

Thực ra đây không phải là lần đầu xuất hiện thông tin thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi đã chết. Hồi cuối tháng 6/2016, giới truyền thông đã đồng loạt đưa tin về việc tên này đã thiệt mạng trong cuộc không kích của liên quân chống khủng bố do Mỹ lãnh đạo ở Syria hôm 12/6/2016.

Tuần trước đó, thông tin trên kênh truyền hình Al Sumariya (Iraq) hôm 9/6/2016 cho biết al-Baghadi đã chết trong một cuộc không kích ở một địa điểm cách thành phố Mosul, thuộc tỉnh Nineveh của  Iraq khoảng 65 km về phía Tây.

Nếu Abu Bakr al-Baghdadi chết, khủng bố IS sẽ gặp khủng hoảng lớn. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một diễn biến khác, trước khi tiến hành vụ không kích trên, một nhóm tình báo của quân đội Iraq đã theo dõi một đoàn xe được cho là chở Baghdadi từ khu vực Raqqa, thành trì chính của IS tại Syria, qua biên giới đến khu vực Al-Qaim ở miền Tây Iraq.

Các máy bay F-16 của Không quân Iraq đã không kích địa điểm được xác định là nơi các chỉ huy IS nhóm họp. Trong tuyên bố, quân đội Iraq cho biết Baghdadi đến khu vực biên giới trên để thảo luận với các chỉ huy IS về thất bại tại Mosul.

Mosul là thành phố lớn thứ hai Iraq và là khu vực rộng nhất mà IS chiếm giữ. Sau một loạt thất bại lớn của IS ở cả Iraq và Syria, hai thành trì chính của nhóm này là Mosul và Raqqa đều đang là mục tiêu tấn công của các lực lượng do liên quân chống khủng bố do Mỹ đứng đầu. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, một trận động đất lớn với cường độ 7,4 độ richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông Đài Loan khiến cảnh báo sóng thần cho hòn đảo và miền nam Nhật Bản.