Thứ năm, 28/03/2024 | 21:25
RSS

Dắt nhau đi chơi, hai chị em rơi xuống cống nước tử vong thương tâm

Thứ sáu, 15/07/2022, 09:42 (GMT+7)

Hai chị em dắt nhau ra khu vực hồ điều hòa ở trước nhà mình chơi. Trong lúc chơi, cả hai không may sẩy chân rơi xuống khu vực cống thoát nước của hồ điều hòa và đã tử vong thương tâm.

Sự kiện:
Nghệ An

Dắt nhau đi chơi, hai chị em rơi xuống cống nước tử vong thương tâm

Khu vực hồ điều hòa nơi hai chị em cháu Đ. gặp nạn. Ảnh: Báo Tiền phong

Sáng 15/7, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) xác nhận với phóng viên Báo Tiền phong, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong.

Nạn nhân là cháu Trần Nguyễn B.Đ. (7 tuổi), cùng em trai là Trần G.T. (5 tuổi), cùng trú phường Bến Thủy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h30 chiều 14/7, cháu Đ. và cháu T. dắt nhau ra khu vực hồ điều hòa ở trước nhà mình chơi.

Trong lúc chơi cùng nhau, 2 chị em không may sẩy chân rơi xuống khu vực cống thoát nước của hồ điều hòa. Người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng chạy tới ứng cứu nhưng khi tìm thấy thì cả 2 cháu đều đã tử vong.

Chia sẻ trên Báo Dân trí, Chủ tịch UBND phường Bến Thủy cho biết, hoàn cảnh gia đình 2 cháu bé rất khó khăn và đang ở với ông bà nội, bố mẹ hai cháu đều làm lao động tự do. Hiện người dân địa phương cũng đang quyên góp kinh phí để hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng.

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, trước đó, một vụ đuối nước tương tự cũng xảy ra tại hồ chứa nước ở thôn Bắc Lạ (xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm. Nạn nhân là cháu T.T.T.N. (5 tuổi) và cháu N.T.C. (7 tuổi), cùng trú tại thôn Bắc Lạc. Các cháu có quan hệ họ hàng và ở nhà đối diện nhau.

Theo Công an xã Thạch Lạc, khoảng hơn 13h ngày 12/7, trong lúc mọi người đang nghỉ trưa, cháu N. và cháu C. rủ nhau ra hồ nước cách nhà khoảng 100 m để chơi. Trong lúc chơi, không may hai cháu trượt chân xuống vũng nước sâu. Lúc này, chị gái của N. ở trong nhà phát hiện nên vào kêu cứu. Phát hiện sự việc, gia đình và người dân nhanh chóng có mặt để sơ cứu nhưng không may cả hai cháu đã tử vong.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại