Thứ sáu, 19/04/2024 | 13:14
RSS

Đắp thuốc trôi nổi trị bệnh đau lưng, bệnh càng trầm trọng thêm

Thứ năm, 05/11/2020, 10:43 (GMT+7)

Nhờ người quen giới thiệu, bà N. dùng một loại thuốc bắc không rõ nguồn gốc để đắp lên vùng lưng bị đau. Sau khi sử dụng loại thuốc này, cơn đau không những không giảm mà vùng da đắp thuốc còn bị sưng đỏ.

Ngày 5/11, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, Khoa Chấn thương chỉnh hình bệnh viện này vừa tiếp nhận điều trị cho một bệnh nhân bị liệt tứ chi do dùng thuốc bắc không rõ nguồn gốc để trị bệnh.

Theo đó, bệnh nhân là bà H.T.N. (71 tuổi, ngụ tại Tiền Giang). Người nhà bệnh nhân cho hay, nhiều năm nay, bà N. bị đau nhức nhiều vùng thắt lưng do phải cúi gập người khi làm việc.

Đặc biệt, các cơn đau của bà lan sang vùng mông, mặt ngoài đùi, mặt trước cẳng chân và xuống tới ngón cái trong khoảng 6 tháng trở lại đây. Các cơn đau thường nặng dần về đêm khiến bà không ngủ được, đi lại và vận động đều rất khó khăn.

Do đó, bà N. đã dùng một loại thuốc bắc không rõ nguồn gốc do người quen giới thiệu để đắp lên vùng bị đau. Tuy nhiên, sau khi sử dụng loại thuốc này bệnh tình không những không thuyên giảm mà vùng da đắp thuốc còn bị sưng đỏ. 

Thấy vậy nên gia đình đã đưa bà N. đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM khám và điều trị. Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân đau nhức, khó cử động chân phải, chân tay tê bì.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chụp MRI, các bác sĩ chẩn đoán bà N. bị thoát vị đĩa đệm, do thoái hóa cột sống thắt lưng dẫn đến yếu liệt một phần chân phải. Ngoài ra, việc đắp một loại thuốc không rõ nguồn gốc khiến da vùng hông lưng của bà bị viêm dẫn đến sưng đỏ. 

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi tầng L4-5 lấy nhân đệm. Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục tốt, được tập vật lý trị liệu, sử dụng thuốc và xuất viện sau một tuần điều trị. Hiện nay, bệnh nhân đã hết đau nhức, có thể co duỗi, vận động và sinh hoạt bình thường.

Cụ bà bị liệt tứ chi do dùng thuốc bắc không rõ nguồn gốc trị bệnh đau lưng

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh phục hồi tốt. Ảnh: BVĐHYD TPHCM

Trao đổi với Tiền Phòng, ThS.BS Nguyễn Thành Nhân, Khoa Chấn thương chỉnh Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM cho biết, hàng năm đơn vị này tiếp nhận hàng nghìn trường hợp người bệnh bị thoái hóa cột sống, trong đó phần lớn là thoái hóa cột sống lưng. 

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, thoái hóa cột sống thắt lưng sẽ tiến triển nặng dần, gây chèn ép các dây thần kinh, biến dạng cột sống, thoát vị đĩa đệm... Ở giai đoạn nặng, người bệnh có thể bị yếu liệt cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận động, sinh hoạt hàng ngày.

Do đó, bác sĩ Nhân khuyến cáo, ngay khi có các triệu chứng của bệnh, người dân nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa xương khớp, chấn thương chỉnh hình để được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị thích hợp. 

Bên cạnh đó, không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau hoặc tự điều trị bằng các thuốc đắp trôi nổi trên thị trường để tránh các biến chứng nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến quá trình điều trị sau này.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN