Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:24
RSS

Đang nghe điện thoại trước cửa nhà, thanh niên bị trúng đạn vào đầu

Thứ tư, 30/03/2022, 12:10 (GMT+7)

Nghi phạm Giao đã ra cơ quan Công an đầu thú sau khi nổ súng bắn trúng một thanh niên đang đứng trước cửa nhà nghe điện thoại.

Theo thông tin trên Dân Việt, qua công tác vận động quần chúng, đối tượng Nguyễn Hoàng Giao (31 tuổi, trú tại xã Vinh Quang, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) đã ra Công an tỉnh Kon Tum đầu thú sau khi nổ súng bắn trúng anh Nguyễn Duy Quang (trú cùng xã).

Người lao động đưa tin, tối ngày 24/3,  Giao cùng 2 đối tượng khác là Trần Võ Bảo Ngọc (20 tuổi) và Trần Hạo Hơn (32 tuổi, cùng trú tại thôn Phương Quý 1, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum) đang ăn nhậu ở nhờ. Lúc này, Giao nhớ tới mẫu thuẫn trước kia với Nguyễn Duy Quang (SN 1993; trú xã Vinh Quang, TP Kon Tum) nên đã điện thoại hẹn Quang ra nói chuyện.

Đang nghe điện thoại trước cửa nhà, thanh niên bị đạn bắn trúng đầu

Đối tượng Giao tại cơ quan Công an. Ảnh: Người lao động.

Lúc này, anh Quang đang cùng 2 người bạn khác tới nhà của Trịnh Minh Vũ (SN: 1993, trú TP Kon Tum) chơi. Biết Quang đang ngồi chơi với bạn, nhóm của Giao cùng nhau kéo đến để nói chuyện. Khi Quang vừa ra trước nhà để nghe điện thoại thì Giao dùng súng bắn 1 phát về phía Quang đang đứng khiến Quang trúng đạn bị thương.

Sau đó, Giao bắn thêm một phát về nhóm Quang đang đứng nhưng không trúng ai. Thấy vậy, nhóm Giao lên xe máy bỏ chạy. Anh Quang được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đang nghe điện thoại trước cửa nhà, thanh niên bị đạn bắn trúng đầu

Đối tượng Trần Võ Bảo Ngọc (bên phải) và Trần Hạo Hơn tại cơ quan công an. Ảnh: Dân Việt.

Hơn 10 giờ sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã bắt giữ Ngọc và Hơn khi cả hai đang lẩn trốn tại thôn Phương Quí I, xã Vinh Quang. Giao sau đó đã ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Giao khai nhận khi cả nhóm đang nhậu tại nhà thì nhớ tới mâu thuẫn trước đó nên gọi điện thoại hẹn anh Quang ra nói chuyện. Hiện, Công an TP.Kon Tum đã bàn giao hồ sơ cùng 2 đối tượng trên cho Công an tỉnh Kon Tum thụ lý giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại