Thứ sáu, 29/03/2024 | 01:20
RSS

Dân mạng truyền tay nhau lá đơn xin nhận con sau “tình một đêm” với cô gái đi nhờ xe của tài xế Sơn La

Chủ nhật, 02/04/2017, 10:46 (GMT+7)

Một lá đơn xin nhận con của tài xế xe tải quê ở Sơn La sau một lần cho cô gái đi nhờ xe đang là chủ đề bàn tán của dân mạng.

Mấy ngày nay, trên một số diễn đàn mạng lan truyền một lá đơn xin nhận con khiến nhiều người tò mò và bất ngờ. Theo đó, người làm đơn là anh T.A.D. (sinh năm 1976, quê ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La).

Trong đơn, anh D. trình bày: “Vào khoảng tháng 3 năm 2016, tôi lái xe từ Sơn La về Hà Nội và có một cô gái đi nhờ xe. Khi nghỉ tại Mộc Châu, chúng tôi có quan hệ với nhau. Sau đó, chúng tôi không liên lạc và không gặp nhau nữa.

Đến đầu tháng 2/2017, tôi có nhận được một lá thư viết tay do anh xe ôm đưa cho. Nội dung là cô gái đi nhờ xe của tôi đã sinh cháu và gửi nuôi tại nhà anh chị H.X. ở phường Quyết Thắng, TP Sơn La.

Tôi đã xin phép chính quyền địa phương và gia đình được thử ADN với cháu bé. Kết quả cháu bé là con tôi. Nay tôi làm đơn này xin các cấp chính quyền và anh chị H.X. cho tôi được đón cháu về nuôi dưỡng”.

lá đơn xin nhận con1

Ngay khi được chia sẻ, lá đơn này đã thu hút sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng với những ý kiến khác nhau.

“Sao cô gái đó dại dột quá khi trao thân gửi phận cho người đàn ông mới quen biết như vậy nhỉ?”, bạn C.T để lại bình luận.

Trong khi đó lại có một số ý kiến lại bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ hành động đầy trách nhiệm của anh D. khi công khai nhận đứa trẻ.

Theo báo Thời đại, ông Lò Văn Siêng, Phó đội trưởng Đội CSHS (Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đã xác nhận, tại địa phương có người đàn ông tên D. trùng khớp với những thông tin trên.

Ông Siêng cho biết, anh D. đi làm ăn xa, ít khi ở nhà. Hiện người đàn ông này đã làm đơn gửi chính quyền địa phương, đề nghị chấp nhận thủ tục xin nuôi con.

Còn việc lá đơn bị tung lên mạng thì có thể anh D. đi ra hàng photocopy đánh máy, sau đó, bị người nào đó chụp lại và đưa lên mạng xã hội

Ông Siêng nhận định việc xin nhận con là do nhu cầu cá nhân. Tuy nhiên, nếu sự việc bị suy diễn sẽ ảnh hưởng không tốt tới tương lai cháu bé sau này và nhất là uy tín danh dự của người làm đơn xin nhận con.

L.H (T/h)
Theo Đời sống Plus