Thứ năm, 18/04/2024 | 20:12
RSS

Dân mạng phẫn nộ, kêu gọi tẩy chay 'hội kỳ thị trẻ em' có cả giáo viên mầm non

Thứ tư, 29/05/2019, 10:37 (GMT+7)

Mới đây, rất nhiều cư dân mạng đã thể hiện sự phẫn nộ vì một fanpage có tên Đ.Ư.T.C. với nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em.

Những hình ảnh trên Facebook có nội dung kỳ thị trẻ em khiến dân mạng kinh sợ
Fanpage có tên Đ. Ư. T. C. với nội dung kỳ thị, lăng mạ trẻ em có tới 47 nghìn người theo dõi

Được biết, fanpage này được lập trong năm 2018 và chỉ trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng vượt mốc 47 nghìn người theo dõi. Mọi bài đăng tại đây đều có lượng tương tác cực cao.

Đa số đều là những câu chuyện kể về sự hiếu động của trẻ con như: khóc nhè, ăn chậm, nghịch phá đồ đạc... và sau đó là hàng trăm, hàng nghìn bình luận cay nghiệt chửi rủa, chán ghét trẻ em được chia sẻ.

Điều đáng nói là, nhiều người được cho là cô giáo mầm non cũng "góp vui" bằng bình luận khiếm nhã dưới mỗi bài đăng. "Tao làm giáo viên mầm non các mày ạ. Gặp các thành phần hãm, nghịch như giặc là điên ruột, chỉ muốn táng tới tấp mà luôn phải kiềm chế... trời thì nóng bức mà mấy đứa chúng nó nghịch nghịch càng điên máu"... một tài khoản có tên Yến Lê bình luận.

Những hình ảnh trên Facebook có nội dung kỳ thị trẻ em khiến dân mạng kinh sợ
Bình luận của tài khoản được cho là của cô giáo mầm non khiến cư dân mạng bức xúc

Ngay sau khi thông tin về fanpage này được chia sẻ trên mạng xã hội rất nhiều ý kiến cho rằng, nội dung ở các bài đăng là rất phản cảm và "vô lương tâm". Vì vậy, rất nhiều hội nhóm, cư dân mạng đã và đang kêu gọi nhau report để phản đối, tẩy chay fanpage này.

Anh T.S (Hà Nội) bức xúc cho biết: “Không thể tưởng tượng được trên thế gian lại có một hội vô lương tâm và độc ác thế này với gần 45.000 người thích?! Tôi và các ông bố bà mẹ đều kinh sợ điều này hơn bất cứ thứ gì trên đời bởi thành viên có nhiều giáo viên mầm non. Khi đọc từng dòng bình luận còn thấy rùng mình hơn nữa...".

Hiện chưa rõ do bị report hay dân mạng phản ứng quyết liệt mà fanpage Đ.Ư.T.C đã biến mất. Dẫu vậy, không ít người đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý admin có phần bệnh hoạn lập nên fanpage này.

"Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng nên vào cuộc và mạnh tay xử lý những người đã lập ra trang Facebook này để làm gương cho cả xã hội. Dù bạn có ghét trẻ con thế nào cũng không nên lôi kéo những người khác tham gia vào fanpage hay hội nhóm trên Facebook và viết ra những lời độc địa như vậy" - tài khoản Chung Trần chia sẻ.

Một số hình ảnh được chia sẻ trên fanpage Đ. Ư. T. C khiến cư dân mạng kinh sợ, đồng loạt tẩy chay:

Những hình ảnh trên Facebook có nội dung kỳ thị trẻ em khiến dân mạng kinh sợNhững hình ảnh trên Facebook có nội dung kỳ thị trẻ em khiến dân mạng kinh sợNhững hình ảnh trên Facebook có nội dung kỳ thị trẻ em khiến dân mạng kinh sợ

Mai Anh (t/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN