Thứ sáu, 19/04/2024 | 20:43
RSS

Đắk Lắk: Lén lút cho gần 50 thanh thiếu niên 'cày' game, chủ quán bị phạt nặng

Thứ ba, 21/04/2020, 10:07 (GMT+7)

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tiệm Internet đang mở cửa hoạt động, bên trong có gần 50 thanh, thiếu niên đang tụ tập chơi game…

Đắk Lắk: Lén lút cho gần 50 thanh thiếu niên 'cày' game, chủ quán bị phạt nặng
Tiệm Internet cho thanh thiếu niên tụ tập chơi game. Ảnh:NLĐ

Sáng 21/4, UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với 1 cơ sở kinh doanh Internet đã cho gần 50 người tụ tập chơi game giữa mùa dịch covid-19

Trước đó, ngày 16/4, đoàn liên ngành của UBND TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk kiểm tra cơ sở Internet ở số 15 đường Ama Jhao, phường Tân Lập (TP Buôn Ma Thuột). Tại đây, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tiệm Internet đang mở cửa hoạt động, bên trong có 46 thanh, thiếu niên đang tụ tập chơi game…

UBND TP Buôn Ma Thuột đã ra quyết định xử phạt cơ sở Internet này 5 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chết tập trung đông người.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã nhận được thông tin người dân phản ánh về việc cơ sở massage VIP Trà My trên đường Mai Xuân Thưởng, TP Buôn Ma Thuột vẫn hoạt động trong thời gian cách ly xã hội

Hòng qua mặt cơ quan chức năng, cơ sở massage VIP Trà My chỉ mở cửa cuốn đón khách vào trong rồi đóng lại ngay. Cơ sở massage này có trang bị hệ thống camera giám sát và chuông báo động.

Đang trong giai đoạn cao điểm phòng chống dịch Covid-19 nhưng cơ sở massage này không có nước xịt khử trùng, nhân viên không đeo khẩu trang.

Trưa 19/4, ông Đoàn Ngọc Thượng - Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra để làm rõ phản ánh cơ sở massage VIP Trà My vẫn hoạt động trong thời gian cách ly xã hội.

"Hiện cơ quan chức năng đang làm việc với chủ cơ sở và làm rõ các vấn đề báo nêu. Chủ cơ sở này cũng đã thừa nhận hành vi sai phạm. Đoàn liên ngành sẽ lập biên bản để tiếp tục làm rõ vụ việc và sai phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó theo quy định", ông Thượng nói.

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN