Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:34
RSS

Nam Định xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang phòng dịch

Thứ ba, 14/04/2020, 11:36 (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch liên ngành của UBND thành phố Nam Định, thời gian qua các lực lượng chức năng của thành phố đồng loạt xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo Nam Định, từ đầu tháng 4/2020 đến nay, Công an thành phố Nam Định phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và chính quyền cơ sở phát hiện 212 trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang nơi công cộng, xử lý 198 trường hợp, phạt tiền 36,3 triệu đồng, nhắc nhở 14 trường hợp khác cần chấp hành đúng quy định trong phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, theo quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 nghìn đồng đến 300 nghìn đồng đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng. Phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán bia, cà phê, trà đá, karaoke, dịch vụ mát xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi trong thời gian đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phạt từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi trốn khỏi nơi cách ly theo quy định tại điểm b, khoản 1, điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi từ chối tiếp nhận người bệnh vào cơ sở y tế; phạt từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19;

Phạt từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm nhân phẩm, danh dự của nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh COVID-19 khi chưa được sự đồng ý của những người này (trừ trường hợp pháp luật quy định);

Phạt từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc xúi giục, lôi kéo, kích động người khác không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Có 198 trường hợp vi phạm liên quan đến dịch Covid-19 ở Nam Định
Nguyện tại cơ quan công an. Ảnh: TNMT

Cách đây ít ngày, Nam Định đã xử phạt 10 triệu đồng đối tượng tung tin sai sự thật về dịch Covid-19. Ngày 9/4, Công an huyện Giao Thuỷ (Nam Định) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Nguyện (31 tuổi, trú tại xã Giao Hương, huyện Giao Thủy) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch Covid-19 trên mạng xã hội Facebook.

Nguyễn Văn Nguyện bị Công an huyện Giao Thuỷ xử phạt 10 triệu đồng vì tung tin sai sự thật. Trước đó, ngày 31/3, Nguyễn Văn Nguyện sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin "Tình hình Giao Thanh có người đi Hà Nội về bị sốt đau đầu đi xét nghiệm dương tính với Covid-19 rùi nhé, anh em bạn bè nhà ai ở nhà đó nhé giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng nhé".

Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều người vào xem, chia sẻ và bình luận thể hiện sự hoang mang, lo sợ. Tuy nhiên, thông tin này sai sự thật vì theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Nam Định vào thời điểm đó cũng như tính đến ngày 6/4, tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Nguyện thừa nhận sai phạm và đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm. Công an huyện Giao Thủy đã áp dụng theo Điều 66 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện để ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Nguyện.

Chi Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN