Thứ sáu, 26/04/2024 | 20:03
RSS

Cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam tính chuyện giải nghệ

Chủ nhật, 19/04/2020, 14:48 (GMT+7)

Sau khi V-League 2019 kết thúc, Tấn Trường đã không ký tiếp hợp đồng với Becamex Bình Dương và lên kế hoạch giải nghệ.

Sau khi V-League 2019 kết thúc, Tấn Trường không được Becamex Bình Dương gia hạn hợp đồng do thường xuyên mắc sai lầm ở những trận đấu quan trọng, khiến đội nhà không có được thành tích như mong muốn.

Chia tay đội bóng đất Thủ, cựu thủ môn của đội tuyển Việt Nam trở về quê nhà Đồng Tháp để sống cùng vợ và con gái và có ý định giải nghệ: “Tôi định giải nghệ, chắc chỉ đá phong trào chứ không luyện tập như trước nữa”.

“Không thi đấu, tôi có nhiều thời gian dành cho việc chơi game. Đấy là sở thích của tôi. Streamer lúc này thì chưa có nguồn thu. Tôi đang tính làm chuyên nghiệp, nhưng chắc sẽ mất thời gian”, trang Người đưa tin dẫn lời thủ môn Tấn Trường.

Thủ môn Bùi Tấn Trường tính chuyện giải nghệ
Thủ môn Bùi Tấn Trường tính chuyện giải nghệ 

Thủ môn Tấn Trường sinh năm 1986 quê gốc Đồng Tháp và từng thi đấu cho U18 và U21 của Đồng Tháp trước khi cùng đội bóng này tham dự V.League những năm sau đó.

Tấn Trường đã được gọi vào đội U20 Việt Nam từ năm 18 tuổi. Năm 2007, anh được triệu tập vào đội U23 Việt Nam tham dự Sea Games 24 ở Thái Lan, là thủ môn thứ ba sau Tô Vĩnh Lợi, Trần Đức Cường.

Năm 2008, Tấn Trường cùng đội U22 Việt Nam vô địch Merdeka Cup sau khi đánh bại Malaysia ở trận chung kết, ở trận đấu này Tấn Trường đã xuất sắc cản phá thành công một quả 11m từ phía đội chủ nhà Malaysia.

SEA Games 25 ở Lào (2009), Tấn Trường là thủ môn chính của đội và còn là đội phó của đội tuyển U23 Việt Nam . Ở trận ra quân của đội U23 Việt Nam, Tấn Trường đã thi đấu rất tốt cho tới khi mắc sai lầm khi xử lý không quyết đoán để bị thủng lưới.Trận đó kết thúc với tỉ số 1-1 khi Hoàng Đình Tùng sút thành công quả penalty ở những phút cuối.

Ở trận chung kết gặp lại Malaysia, Tấn Trường mắc sai lầm gián tiếp khiến đội nhà nhận trận thua 1-0 trước người Mã và đánh mất chiếc huy chương vàng và tay đối thủ.

Năm 2010, Tấn Trường tiếp tục mắc những sai lầm nghiêm trọng khi tuyển Việt Nam thua trắng 0-2 trước Malaysia và bị loại cay đắng ở bán kết AFF Cup.

Tấn Trường cũng nổi tiếng là thủ môn hay mắc những sai lầm ngớ ngẩn khi còn thi đấu tại V.League và nhận nhiều lời chê từ người hâm mộ.

 

 

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN