Thứ bảy, 20/04/2024 | 04:20
RSS

Cứu sống bé gái 8 tuổi bị vỡ gan và đa chấn thương do tai nạn giao thông

Thứ sáu, 03/02/2023, 17:57 (GMT+7)

Các bác sĩ tại Bệnh viện Sản - Nhi An Giang đã cứu sống bé gái 8 tuổi bị vỡ gan và đa chấn thương trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.


Bệnh nhân được bác sĩ thăm khám, theo dõi sức khỏe sau phẫu thuật. Ảnh Báo An Giang.

Theo thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi An Giang cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa xử lý thành công một ca khó với bệnh nhân mới chỉ 8 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch, bị vỡ gan và đa chấn thương do tai nạn giao thông  

Trước đó, bé gái tên Nguyễn Thị Như Y. (8 tuổi, nặng 20kg, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đi Tết cùng mẹ và bị tai nạn giao thông. Bé được Bệnh viện huyện Tân Hiệp chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi An Giang lúc 22 giờ ngày 22/1 (nhằm mùng 1 Tết Quý Mão).

Tại bệnh viện, bé Y. được chẩn đoán bị chấn thương bụng kín, vỡ gan, gãy xương đùi phải trong tình trạng huyết áp bằng không, mất máu 2.200 ml…

Sau khi hồi sức, ê-kíp bác sĩ đã tiến hành mổ cấp cứu cho bé Y. Ca phẫu thuật kéo dài đến tận 3 giờ 10 phút rạng sáng ngày 23/1 mới hoàn thành. Việc xử trí cầm máu do vỡ gan được đánh giá thành công. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc đặc biệt tại khoa hồi sức tích cực.

Trao đổi với PV Báo giáo dục và Thời đại, Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Ngãi, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, cho biết: "Trường hợp của bé Y. là ca vỡ gan nặng và phức tạp nhất từ trước đến nay. Bé bị vỡ gan phức tạp hạ phân Thùy 4 ,5,6,7,8 (toàn bộ gan phải), đứt động mạch túi mật, việc cắt, khâu túi mật, khâu gan cầm máu khó khăn... Hầu như bé mất toàn bộ máu, phải truyền máu 10 đơn vị và huyết tương tươi bằng cách bơm trực tiếp. 

Nguy cơ rối loạn đông máu, huyết động học, điện giải và nhiều biến chứng như nhiễm trùng, suy hô hấp, suy kiệt nên bệnh nhân phải được nuôi ăn tĩnh mạch”. Hiện bé Y. đang được hồi sức tại bệnh viện, sức khỏe đã dần ổn định không còn phải thở bằng máy.

Theo thông tin trên Báo An Giang được biết, gia đình bé Y. thuộc diện hộ cận nghèo, khó khăn về kinh tế, không có khả năng trả viện phí nên rất cần sự trợ giúp của cộng đồng.

 

HT
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại