Chủ nhật, 28/04/2024 | 19:44
RSS

Cựu lãnh đạo VFF so sánh Công Phượng và Tuấn Hải

Thứ sáu, 23/02/2024, 06:44 (GMT+7)

Về sự kiện Tuấn Hải đoạt Quả bóng Bạc Việt Nam, cựu Phó chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm chia sẻ quan điểm khá thú vị.

Cựu lãnh đạo VFF so sánh Công Phượng và Tuấn Hải

Công Phượng và Tuấn Hải sở hữu phong cách chơi bóng trái ngược nhau.

Tại lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 vừa diễn ra hôm 19/2, Phạm Tuấn Hải giành giải thưởng Quả bóng Bạc cho hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất năm. Ở hạng mục này, Quả bóng Vàng được trao cho Nguyễn Hoàng Đức, còn Đặng Văn Lâm giành Quả bóng Đồng.

Tuấn Hải bày tỏ niềm hạnh phúc trên trang cá nhân sau khi nhận giải thưởng Quả bóng Bạc: “Cho đến tận bây giờ, Hải vẫn cảm thấy hồi hộp và hạnh phúc. Hải rất vui khi có tên trong danh sách rút gọn của báo Sài Gòn Giải Phóng, danh hiệu Quả bóng Bạc 2023 chính là phần thưởng ghi nhận những cố gắng không ngừng nghỉ của Hải trong suốt một năm qua.

Hải có thể đứng trên sân khấu Gala Quả bóng Vàng trước hết là nhờ các đồng đội và danh hiệu này là món quà dành cho tập thể, cho tất cả mọi người. Hải muốn gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, người thân đã ở bên cạnh Hải động viên giúp Hải vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Hải cảm ơn Hà Nội FC, những người thầy người đồng đội ở CLB và đội tuyển Việt Nam đã dạy dỗ giúp đỡ Hải rất nhiều để Hải có thể phát triển bản thân như ngày hôm nay. Hải cũng xin cảm ơn đến anh chị báo chí truyền thông và người hâm mộ đã quan tâm ủng hộ Hải trong thời gian qua”.

Về sự kiện Tuấn Hải đoạt Quả bóng Bạc Việt Nam, cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm: "Những người ủng hộ Tuấn Hải sẽ có quan điểm thấy tiếc cho Tuấn Hải, ngược lại những người ủng hộ Hoàng Đức cũng sẽ có quan điểm tương tự, nếu Hoàng Đức không thắng giải Quả bóng Vàng năm nay".

"Việc bầu chọn cho danh hiệu năm qua theo tôi khó khăn hơn những năm khác, do bóng đá Việt Nam năm 2023 khá trầm lắng.

Riêng về Phạm Tuấn Hải, tôi tiếc cho cậu ấy khi cậu ấy không thể chiến thắng Quả bóng Vàng năm 2023. Đây là gương mặt quan trọng của đội tuyển Việt Nam vào lúc này, nhưng để gọi là tạo ra dấu ấn lớn, theo tôi Tuấn Hải cũng chưa có dấu ấn quá lớn khiến hầu hết mọi người đều nhớ đến cậu ấy", cựu Phó Chủ tịch chuyên môn VFF Dương Vũ Lâm nói thêm.

Ông Lâm cũng so sánh Tuấn Hải với hai đàn anh Đức Chinh và Công Phượng: "Theo tôi, phong cách thi đấu của Tuấn Hải có nét khá giống với tiền đạo Hà Đức Chinh, người từng khoác áo đội U23 và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trái ngược với họ là phong cách của Công Phượng. Nếu nói về việc tạo sức hút, gây sự chú ý, phong cách thi đấu của Công Phượng dễ tạo sự chú ý cho mọi người hơn. Thật ra thì khi xem Công Phượng thi đấu, vẫn thấy nét riêng nơi cầu thủ này".

Đại Dũng
Theo báo Giáo dục và thời đại