Thứ năm, 25/04/2024 | 21:45
RSS

Phóng viên Nhật Bản tiết lộ sự thật bất ngờ về hợp đồng của Công Phượng

Thứ ba, 21/03/2023, 06:38 (GMT+7)

Trước việc Công Phượng thất sủng tại Yokohama FC nhà báo Jun Usami của Nhật Bản đã có những lý giải.

Tại Cúp Quốc gia Nhật Bản Công Phượng được đăng ký trong danh sách nhưng không được Yokohama FC cho ra sân. Cựu tiền đạo của HAGL đã ngồi ngoài suốt 5 vòng đấu qua khiến không ít các fan thất vọng xen lẫn lo lắng cho phong độ của thần tượng.

Cho tới thời điểm hiện tại Công Phượng mới chỉ ra sân trong trận giao hữu của CLB này với đội bóng chơi ở hạng 3 Nhật Bản - Iwate Morioka cách đây 1 tháng. 

Trước việc Công Phượng thất sủng tại Yokohama FC nhà báo Jun Usami của Nhật Bản nói: “Trước hết, tôi cho rằng việc Công Phượng trở lại Nhật Bản, sau khi thi đấu cho Mito Hollyhock năm 2016 một phần đến từ mục đích thương mại. Nhà tài trợ của Yokohama FC là Tập đoàn Onodera.

LEOC, công ty cung cấp thực phẩm cho thị trường Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam Việc sở hữu một cầu thủ Việt Nam hoàn toàn có thể nằm ở chuyện tài trợ...".

Sự thật bất ngờ về hợp đồng của Công Phượng
Công Phượng vẫn chưa trận thi đấu ra mắt giải J.League 

Nhà báo Jun Usami phân tích tiếp: “Hiện tại, Yokohama FC đang sở hữu Koki Ogawa, chân sút hàng đầu của J.League 2 năm ngoái. Đấy là chưa kể đội bóng này vẫn còn nhiều tiền đạo dự phòng. Vậy nên, Công Phượng buộc phải chơi ở vị trí tiền vệ. Công Phượng cũng vì thế mà phải tham gia phòng ngự nhiều hơn. Nếu không thể thích ứng với yêu cầu đó, Công Phượng sẽ khó có cơ hội chen chân vào đội hình của Yokohama FC”.

Cũng theo phóng viên người Nhật Bản, nếu muốn có thêm cơ hội ra sân, Công Phượng cần phải thi đấu ở hàng tiền vệ và tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự.

Việc trở lại Nhật Bản thi đấu của tiền đạo Nghệ An đang khiến không ít NHM Việt Nam lo lắng, sốt ruột. Ở vòng đấu tiếp theo, đội bóng của Công Phượng được dự đoán tiếp tục gặp khó khăn khi tiếp đón đối thủ Avispa Fukuoka trên sân nhà. Đội bóng này hiện tại đang xếp thứ 4 trên BXH.

Thanh Văn
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại