Thứ sáu, 29/03/2024 | 20:49
RSS

Tiền đạo Tuấn Hải tiết lộ mục tiêu ở AFF Cup 2022

Thứ năm, 24/11/2022, 15:28 (GMT+7)

Tiền đạo Tuấn Hải đặt mục tiêu vô địch giải AFF Cup 2022 để tri ân HLV Park Hang Seo.

Ghi bàn thắng ở trận đấu cuối cùng giữa Hà Nội và HAGL, Tuấn Hải đã vượt qua Tiến Linh để trở thành chân sút nội tốt nhất V-League 2022 với 10 bàn thắng và chỉ xếp sau Vua phá lưới Rimario với 17 bàn thắng.

Thể hiện phong độ ấn tượng, Tuấn Hải được HLV Park Hang Seo triệu tập lên tuyển Việt Nam chuẩn bị cho hai trận giao hữu với Dortmund và Philippines trước thềm AFF Cup 2022.

Trước thềm giải đấu, Tuấn Hải đặt mục tiêu vô địch để tri ân HLV Park Hang Seo: "Nếu được trao cơ hội ra sân, tôi sẽ cố gắng cống hiến, thi đấu hết mình để giành chức vô địch AFF Cup 2022 dành tặng cho người hâm mộ và HLV Park Hang Seo. Đó cũng là mục tiêu mà cá nhân Hải muốn hướng đến trong năm nay khi có thể thi đấu và cống hiến cho đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ về chức vô địch đầu tiên trong sự nghiệp cùng đội bóng Thủ đô, tiền đạo Tuấn Hải cho biết: "Năm nay là lần đầu tiên tôi giành chức vô địch V-League cùng Hà Nội FC. Điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Cả tập thể đã cùng nhau nỗ lực để vượt qua khó khăn để có được kết quả này. Cá nhân tôi cũng xác định khi trở về CLB Hà Nội mình sẽ gặp chút khó khăn bởi đội bóng có nhiều ngôi sao, phải cạnh tranh quyết liệt mới có suất thi đấu tại đây".

Tiền đạo Tuấn Hải tiết lộ mục tiêu ở AFF Cup 2022
Tuấn Hải đặt mục tiêu vô địch AFF Cup để tri ân HLV Park Hang Seo

Đội tuyển Việt Nam đã tập trung từ ngày hôm qua 23/11 và có gần 1 tháng chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 20/12/2022 và kết thúc vào ngày 16/1/2023. Thầy trò HLV Park Hang Seo nằm ở bảng B cùng các đối thủ Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Lào ở trận ra quân vào ngày 21/12.

Danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2022:

Thủ môn: Đặng Văn Lâm (CLB Bình Định), Trần Nguyên Mạnh (CLB Viettel), Nguyễn Văn Toản (CLB Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA).

Hậu vệ: Nguyễn Thanh Bình, Bùi Tiến Dũng (Viettel FC), Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung, Đỗ Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu (Hà Nội FC), Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng (CLB SLNA), Hồ Tấn Tài (CLB Bình Định), Nguyễn Thanh Nhân, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (CLB HAGL), Lương Duy Cương (CLB Đà Nẵng).

Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh (CLB HAGL), Phan Văn Đức (CLB SLNA), Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC), Nguyễn Hải Huy, Châu Ngọc Quang (CLB Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Đức, Khuất Văn Khang (Viettel FC), Nguyễn Quang Hải (Pau FC).

Tiền đạo: Nguyễn Văn Quyết, Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), Hà Đức Chinh (CLB Bình Định), Nguyễn Văn Toàn (CLB HAGL), Phạm Đình Duy (CLB Đà Nẵng), Nguyễn Tiến Linh (CLB Bình Dương).

 

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại