Thứ năm, 25/04/2024 | 15:10
RSS

BLV Quang Huy đánh giá Văn Quyết cao hơn Quang Hải ở AFF Cup

Thứ hai, 21/11/2022, 09:32 (GMT+7)

Theo BLV Quang Huy, không phải Quang Hải, Văn Quyết mới là quân bài tẩy của HLV Park ở AFF Cup tới.

Mới đây, Pau FC đã đồng ý để Quang Hải về dự giải AFF Cup 2022. Theo BLV Quang Huy, dù Quang Hải có dự AFF Cup, vai trò của Văn Quyết trên tuyển Việt Nam mới là quan trọng nhất, ông chia sẻ trên trang Tổ quốc:

"Quả là nhiều người cũng nghĩ về câu chuyện Văn Quyết khi Quang Hải bất ngờ được trở về đá AFF Cup 2022. Nhưng tôi nghĩ Văn Quyết sẽ là quân bài tẩy, là kỳ binh của ông Park đấy. Văn Quyết sẽ là nhân tố quan trọng, được sử dụng đúng thời điểm thì có thể tạo bất ngờ cho đối thủ.

Giống ở Hà Nội FC thì có thể cũng có những lúc, ông Park cho cả Văn Quyết và Quang Hải thi đấu trên sân là khác".

BLV Quang Huy đánh giá Văn Quyết cao hơn Quang Hải ở AFF Cup
Văn Quyết được chuyên gia đánh giá cao hơn Quang Hải ở AFF Cup

Tuyển Việt Nam sẽ tập trung sớm để chuẩn bị cho AFF Cup 2022 trước gần 1 tháng. Tuy nhiên với riêng Quang Hải, chỉ có thể tập trung cùng đội tuyển trước ngày dự giải năm ngày do bận rèn luyện thể lực cùng Pau FC tại nước ngoài.

Về điều này, BLV Quan Huy cho rằng: "Tôi nghĩ Quang Hải đã quá quen với lối chơi của HLV Park Hang Seo tại ĐTVN rồi nên dù cậu ấy chỉ về được sát ngày đá AFF Cup cũng không ảnh hưởng nhiều đâu.

Tất nhiên, thời gian qua Quang Hải ít được chơi ở Pau FC thì đấy lại là điều khiến chúng ta ít nhiều lo lắng sẽ tác động tới phong độ của Hải. Nhưng tôi nghĩ Quang Hải sẽ kịp bắt nhịp dần trở lại trong giải thôi. Chúng ta cũng có những trận đấu dễ mà, ví dụ khai màn chỉ gặp Lào thôi. Các trận phía sau mới bắt đầu căng dần lên".

Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á có tên gọi mới là AFF Mitsubishi Electric Cup 2022. AFF Cup 2022 có sự tham dự của 10 đội tuyển Đông Nam Á. Hiện tại, đã có 9 đội tuyển được xác định là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào và Brunei.

Theo kết quả bốc thăm, Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng các đội tuyển Malaysia, Singapore, Myanmar và Lào. Bảng A gồm Thái Lan, Indonesia, Philippines, Campuchia và Brunei. 

AFF Cup sẽ diễn ra từ 23/12/2022 đến 15/1/2023. Trong đó vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 23/12/2022 đến ngày 4/1/2023. Các trận bán kết diễn ra vào các ngày 7 và 10/1/2023. Hai trận chung kết diễn ra vào các ngày 12 và 15/1/2023. 

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu hai trận trên sân nhà gồm tiếp đón Malaysia (30/12/2022) và Myanmar (5/1/2023), làm khách trên sân của Lào (24/12/2022) và Singapore (2/1/2023).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại