Thứ bảy, 27/04/2024 | 04:12
RSS

Hoàng Đức đón vinh dự đặc biệt ở World Cup 2022

Chủ nhật, 20/11/2022, 08:34 (GMT+7)

Đương kim quả bóng vàng Việt Nam Hoàng Đức sẽ được mời sang Qatar tham dự World Cup với một vai trò hết sức đặc biệt.

Trái bóng World Cup 2022 sẽ chính thức được lăn vào ngày 20/11 trong trận đấu khai mạc giữa nước chủ nhà Qatar vs Ecuador. Tại Việt Nam người hâm mộ được xem miễn phí giải đấu này trên sóng truyền quốc gia khi VTV đã thành công mua được bản quyền của World Cup cách đây ít tuần.

Đáng chú ý, tiền vệ Hoàng Đức (đương kim quả bóng vàng Việt Nam) còn được mời sang Qatar trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận (trận cụ thể chưa rõ) tại World Cup 2022.

Trước đó, tại World Cup 2018, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng được mời sang Anh để trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận (trận bán kết World Cup 2018 giữa Anh vs Croatia.

Lễ hội bóng đá lớn nhất thế giới – World Cup 2022 sẽ chính thức được khai mạc tại Quatar vào lúc 21h30 (giờ Việt Nam). Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2 và VTV Cần Thơ.

Hoàng Đức đón vinh dự đặc biệt ở World Cup 2022
Hoàng Đức đón vinh dự đặc biệt ở World Cup 2022 

Lễ khai mạc sẽ rất rực rỡ sắc màu và sử dụng tối đa công nghệ ánh sáng để tạo nên một bữa tiệc âm thanh - hình ảnh thịnh soạn, ngoạn mục và hoành tráng. Đây là lần đầu tiên khai mạc FIFA World Cup được tổ chức ở Trung Đông, và cơ hội "ngàn năm có một" đối với Qatar.

Sau lễ khai mạc là trận khai màn giữa đội chủ nhà Qatar và đội bóng Ecuador vào lúc 23h00 (giờ Việt Nam).

Vòng chung kết World Cup 2022 năm nay gồm 32 đội, được chia làm 8 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội.

  • Bảng A: Qatar, Ecuador, Hà Lan, Senegal
  • Bảng B: Iran, Anh, Mỹ, Xứ Wales
  • Bảng C: Saudi Arabia, Argentina, Mexico, Ba Lan
  • Bảng D: Australia, Pháp, Tunisia, Đan Mạch
  • Bảng E: Costa Rica, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản
  • Bảng F: Canada, Bỉ, Ma-rốc, Croatia
  • Bảng G: Serbia, Brazil, Cameroon, Thụy Sĩ
  • Bảng H: Ghana, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Uruguay.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm (Thắng: 3 điểm; Hòa: 1 điểm, Thua: 0 điểm). 2 đội nhất nhì của mỗi bảng đấu sẽ giành vé vào vòng 16 đội (Vòng knock-out).

Ruby
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại