Thứ hai, 29/04/2024 | 00:05
RSS

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh 18 tháng tù trong vụ án cây xanh

Thứ ba, 29/08/2023, 06:40 (GMT+7)

Chiều nay Hội đồng xét xử (Tòa án nhân dân TP Hà Nội) đã tuyên án ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 14 bị cáo trong vụ án cây xanh.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lĩnh 18 tháng tù trong vụ án cây xanh

Ông Nguyễn Đức Chung nghe tuyên án chiều 28/8. Ảnh: vnexpress.net

Báo Dân trí thông tin, sau hơn một ngày nghị án, chiều 28/8, Hội đồng xét xử (Tòa án nhân dân TP Hà Nội) tuyên án đối với 15 bị cáo trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

HĐXX đánh giá, hành vi phạm tội của ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và các bị cáo khác đã xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của Nhà nước, xâm phạm các quy định của Nhà nước về kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận, giảm lòng tin của người dân vào cơ quan quản lý Nhà nước,... cần phải tuyên phạt các mức án tương xứng. 

Riêng bị cáo Chung đã tạo điều kiện để các công ty nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Từ những đánh giá trên, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, 18 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; cộng các bản án khác tổng cộng là 13 năm 6 tháng tù.

Báo Vnexpress cho biết, tổng hợp 3 bản án trước, ông Chung phải chấp hành 13 năm 6 tháng tù.

Ba vụ án trước ông Chung đã bị xét xử gồm: chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại