Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:54
RSS

Hôm nay tuyên án cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vụ nâng khống giá cây xanh

Thứ hai, 28/08/2023, 11:47 (GMT+7)

Chiều nay (28/8), Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tuyên án ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 14 bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh.

Báo Dân trí thông tin, chiều nay, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án đối với ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội và 14 bị cáo khác trong vụ án nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại Nhà nước hơn 34 tỷ đồng. 

Cựu Chủ tịch Hà Nội bị xét xử về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

14 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về 4 tội: Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hôm nay tuyên án cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung vụ nâng khống giá cây xanh

Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 2-3 năm tù trong vụ án thứ 4. Ảnh: vnexpress.net

Tại phần thẩm vấn và tự bào chữa, ông Chung khẳng định chương trình trồng cây xanh là chủ trương tốt đẹp, mang nhiều ý nghĩa nhưng kết quả lại ở phiên tòa. 

Ông Chung khẳng định, trong quá trình trồng cây đều nhắc nhở mọi người việc làm này hết sức ý nghĩa, giá trị nên cần phải tiết kiệm. 

Do đó, cựu Chủ tịch Hà Nội không thể tin được việc cấp dưới lại bắt tay nhau nâng khống giá cây xanh, điều này là rất đáng buồn. 

Với cương vị là người đứng đầu thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo chương trình 06 của Thành ủy Hà Nội, ông Chung nhận trách nhiệm trong vụ án trên.

Trước đó, báo Vnexpress đưa tin, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị VKS đề nghị 2-3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ với cáo buộc vì vụ lợi đã giúp đỡ người quen được trồng cây cho thủ đô với giá nâng khống, gây thiệt hại 34 tỷ đồng.

Một số bị cáo tại Công ty Cây xanh Hà Nội (thuộc UBND Hà Nội) và Công ty Sinh Thái Xanh bị cơ quan công tố đề nghị 5-9 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ông Bùi Văn Mận, Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh, bị đề nghị mức án cao nhất trong 15 người, với 8-9 năm tù.

Nhung Nguyễn (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại