Thứ sáu, 29/03/2024 | 23:01
RSS

Cụ ông 86 tuổi định nhảy cầu tự tử vì lý do không ngờ

Thứ năm, 10/03/2022, 15:53 (GMT+7)

Ông K. thấy mình tuổi già, đau ốm, bệnh tật, không muốn làm phiền con cháu nên đã nghĩ quẩn. Rất may người dân đã phát hiện kịp thời và báo cho lực lượng công an địa phương.

Cụ ông 86 tuổi định nhảy cầu tự tử vì không muốn làm phiền con cháu

Cụ K. định nhảy cầu tự tử vì không muốn là gánh nặng cho con cháu. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin trên báo Vietnamnet ngày 10/3, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa ngăn cản thành công cụ ông N.N.K. (SN 1936, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) có ý định nhảy cầu Thuận Phước tự tử.

Cụ thể, khoảng 10h50 cùng ngày, người dân đi qua cầu này nhìn thấy cụ N. thân hình ốm yếu dừng xe đạp, đi đến bên thành cầu nhón chân chuẩn bị trèo qua lan can nên vội vàng đến khuyên ngăn cụ và gọi điện cho Công an phường Thuận Phước.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận Phước lập tức có mặt tại hiện trường khuyên ngăn và đưa cụ về nhà. Qua tìm hiểu được biết, cụ K. thấy mình tuổi già, đau ốm, bệnh tật, không muốn làm phiền con cháu nên đã nghĩ quẩn. Sau khi được đưa về nhà, cụ K. đã cảm ơn lực lượng công an phường.

Cụ ông 86 tuổi định nhảy cầu tự tử vì không muốn làm phiền con cháu

Cụ K. được lực lượng chức năng đưa về nhà. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, như báo VTC News đưa tin, mới đây một người đàn ông cũng đã nhảy cầu Thuận Phước (TP Đà Nẵng) tự tử. Đại úy Lê Tuấn Anh - Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) trên sông Công an TP Đà Nẵng cho biết, nạn nhân là ông O.V.T. (42 tuổi, trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Theo đại úy Tuấn Anh, khoảng 9h ngày 7/3, ông T. điều khiển ô tô 4 chỗ lên giữa cầu Thuận Phước, sau đó trèo qua lan can cầu, dọa tự tử. Ngay khi nhận được tin báo của người đi đường, Công an phường Thuận Phước (quận Hải Châu), Đội PCCC và cứu nạn cứu hộ trên sông và xe cứu nạn cứu hộ của Công an quận Hải Châu lập tức có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đã liên hệ gia đình cùng nhau thuyết phục, động viên nạn nhân từ bỏ ý định tự tử suốt 15 giờ đồng hồ. Nạn nhân được đáp ứng các yêu cầu như: thức ăn, nước uống, gọi điện người thân, gặp trực tiếp người thân… Bên cạnh đó, các lực lượng cứu nạn cũng chuẩn bị sẵn các phương án để ứng cứu khi nạn nhân nghĩ quẩn. Đến 12h đêm ngày 7/3, sau 15 giờ ngồi trên thành cầu Thuận Phước, ông T. đã rời khỏi cầu và trở về nhà.

Tuy nhiên, đến khoảng 7h sáng nay (8/3), ông T. lại chạy xe máy hiệu Honda SH lên lại cầu Thuận Phước rồi nhảy xuống sông tự tử. Lúc này có nhiều người đi đường chứng kiến, nhưng hành động của ông T. quá nhanh khiến không ai kịp phản ứng.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ông T. đã tử vong. Thi thể nạn nhân hiện được bàn giao cho Công an phường Thuận Phước trước khi đưa về cho người nhà an táng. Nguyên nhân vụ người đàn ông nhảy cầu Thuận Phước tự tử vẫn đang được điều tra làm rõ.

N.H (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại