Thứ sáu, 29/03/2024 | 02:55
RSS

CSGT chính thức xử phạt các phương tiện lấn làn buýt nhanh BRT

Thứ tư, 15/02/2017, 13:54 (GMT+7)

Sau một thời gian tuyên truyền, nhắc nhở các phương tiện lấn làn buýt nhanh BRT thì CSGT đã chính thức xử phạt các phương tiện đi vào làn buýt nhanh.

Sáng ngày 5/2, Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm đi không đúng phần đường, làn đường quy định, các phương tiện tham gia giao thông đi vào làn đường dành riêng cho xe buýt BRT.

CSGT chính thức xử phạt lấn làn BRT 1

Ngày 15/2 CSGT tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm vào làn đường buýt nhanh BRT

Theo đó, các Đội CSGT số 2, 3 và số 7 thực hiện chỉ đạo đã tập trung công tác hướng dẫn, chỉ huy, điều khiển giao thông trên các tuyến có làn đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT hoạt động. Bên cạnh đó, ngoài giờ cao điểm, tổ công tác tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm theo đúng quy định.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay có rất nhiều phương tiện lấn làn xe buýt BRT bị CSGT xử lý. Trong đó, phương tiện đầu tiên khi lấn lấn làn xe buýt BRT là xe tải vận chuyển rác mang BKS 29C- 711.96.

CSGT chính thức xử phạt lấn làn BRT 2

Phương tiện xe rác đầu tiên bị CSGT xử lý khi lấn làn buýt nhanh

Anh Nguyễn Đình Việt (Hoài Đức, Hà Nội), lái xe vi phạm chia sẻ: “Do làn đường nhỏ sợ bị muộn giờ, ảnh hưởng đến công việc nên buộc chúng tôi phải lấn sang làn đường dành cho xe buýt BRT”.

Còn anh Nguyễn Thọ Đức, lái xe taxi BKS 29A-251.97 ở Hà Đông cũng phân trần: "Tôi chạy xe taxi, gặp cảnh ùn tắc kéo dài thì coi như mỗi buổi chỉ chạy chỉ đủ tiền nộp về cho công ty sẽ không có thu nhập nên biết là sai nhưng vẫn vi phạm".

CSGT chính thức xử phạt lấn làn BRT 3

Rất nhiều phương tiện bị xử lý trong sáng nay

Với mức xử phạt từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng với xe máy vi phạm và từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng với ô tô vi phạm, hầu hết chủ các phương tiện bị xử lý trong sáng nay đều nhận ra lỗi và nộp phạt.

Đại úy Lê Văn Hưng (Đội phó Đội CSGT số 7) cho biết: Trong sán nay, đơn vị đã huy động lực lượng ra quân từ sớm và đã xử lý được hơn chục phương tiện vi phạm. Trong đó, có xe tải, xe taxi, xe ba gác và xe máy.

CSGT chính thức xử phạt lấn làn BRT 5

Các phương tiện lấn làn buýt nhanh BRT nhiều nhất vẫn là xe máy

Cũng theo Đại úy Hưng, trong quá trình xử lý, lực lượng chức năng đều phải giải thích để người tham gia giao thông hiểu rõ được vi phạm của mình.

Đơn vị chỉ nhắc nhở trường hợp phụ nữ điều khiển xe máy mang BKS 29Y5-5072, đang di chuyển tới bệnh viện vì có người đang cấp cứu. Tất cả các trường hợp khác đều bị xử lý theo quy định đã đề ra.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus