Thứ sáu, 29/03/2024 | 17:49
RSS

Vụ BOT Thanh Nê: UBND tỉnh Thái Bình ra quyết định miễn phí, người dân vẫn bức xúc

Thứ hai, 13/02/2017, 10:56 (GMT+7)

Ghi nhận từ phía người dân, điều họ mong muốn lúc này không phải là việc miễn phí qua BOT Thanh Nê mà là việc yêu cầu UBND tỉnh Thái Bình phá bỏ trạm thu phí này, trả lại đường cho dân.

Ý tỉnh không hợp lòng dân

Như đã thông tin về vụ việc BOT Thanh Nê ở những bài viết trước đó được đăng tải trên Đời sống Plus, trước sự phản đối mạnh mẽ của người dân, chủ các doanh nghiệp vận tải và sự vào cuộc của báo chí về việc thu phí bất hợp lý các phương tiện qua trạm thu phí BOT Thanh Nê, đến ngày 6/2/2017, UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định số 326/QĐ-UBND để “xoa dịu” những bức xúc của người dân.

Trước những bức xúc của người dân, ngày 6/2, UBND tỉnh Thái Bình đã ra quyết định số 326/QĐ-UBND nhằm xoa dịu ý kiến dư luận. 

Theo như nội dung trong quyết định này, tất cả các phương tiện vận tải (xe chở người, chở hàng hóa) của các hộ dân có đăng ký phương tiện tại tỉnh Thái Bình và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn các huyện Kiến Xương và Tiền Hải; các phương tiện vận tải của các doanh nghiệp có đăng ký phương tiện và có đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện Kiến Xương, huyện Tiền Hải… sẽ được miễn 100% giá sử dụng dịch vụ đường bộ khi qua trạm.

Danh mục các phương tiện miễn phí khi qua BOT trong quyết định 326/QĐ-UBND do UBND tỉnh Thái Bình ra ngày 6/2.

Đồng thời, UBND yêu cầu đại diện chủ đầu tư là công ty Cổ phần Tasco Nam Thái có trách nhiệm thông báo đến người dân cũng như chủ phương tiện vận tải nhanh chóng đến để làm các thủ tục miễn phí khi qua BOT.

Những tưởng sau khi ra quyết định này, lòng dân sẽ được “xoa dịu” và làn sóng phản đối việc thu phí bất hợp lý của BOT Thanh Nê sẽ lắng xuống nhưng thực tế không phải vậy.

Phản ánh với PV Đời sống Plus, nhiều người dân cũng như doanh nghiệp vận tải cho biết mong muốn của họ là UBND tỉnh Thái Bình trả lại tuyến đường đi vào thị trấn Thanh Nê cho người dân.

UBND tỉnh Thái Bình cũng giao toàn quyền thi hành quyết định 326/QĐ-UBND cho đại diện chủ đầu tư công ty Cổ phần Tasco Nam Thái.

“Thử hỏi, việc 2 trạm BOT cách nhau chưa đến 150m nhìn vào có chối mắt không. Chúng tôi chỉ mong muốn lãnh đạo tỉnh phá bỏ trạm thu phí trên tuyến đường dẫn vào thị trấn Thanh Nê, còn việc BOT còn lại hoạt động như nào chúng tôi không quan tâm.

Điều này cũng là rất hợp lý bởi tuyến đường dẫn vào thị trấn Thanh Nê vốn đã có từ trước đó, đường còn rất tốt, rất mới. Đột nhiên lãnh đạo tỉnh cho chủ đầu tư cải tạo rồi đặt ngay 1 trạm thu phí ở đó là không được”, anh Nguyễn Bá Đức bức xúc.

Cùng chung nỗi bức xúc, anh Tường (1 doanh nghiệp chế biến nông sản ở huyện Đông Hưng) phân tích thêm: “Thực chất dựng 2 trạm BOT cách nhau chưa đến 150m là để đón lõng các phương tiện tham gia giao thông Giờ bắt họ tự tay phá 1 BOT đi thì khác nào 1 cái lưới đang lành mà tự dưng bị thủng mất 1 lỗ lớn”.

Đại diện chủ đầu tư thừa nhận bất hợp lý

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Lương Thế Dân, Giám đốc công ty Cổ phần Tasco Nam Thái cũng thừa nhận sự bất hợp lý.

“Bên phía chủ đầu tư cũng nhận được nhiều ý kiến phản ánh về việc chỉ di chuyển một quãng ngắn nhưng vẫn phải chịu phí cho cả đoạn đường do lưu thông qua BOT.

Khi người dân khu vực lân cận lưu thông hàng ngày trên tuyến ngắn mà vẫn chịu mức giá tối đa thì chưa được phù hợp lắm, cần phải điều chỉnh”.

Về việc thi hành quyết định 326/QĐ-UBND do UBND tỉnh Thái Bình ban hành ngày 6/2, ông Dân cho biết công ty đã gửi thông báo đến các hộ dân cũng như các doanh nghiệp vận tải để hoàn thiện thủ tục cấp thẻ ưu tiên qua trạm thu phí.

Ngay sau khi nhận được quyết định 326/QĐ-UBND do UBND tỉnh Thái Bình, phía công ty Cổ phần Tasco Nam Thái cũng đã ra thông báo cho các chủ doanh nghiệp vận tải và người dân đến hoàn tất thủ tục cấp thẻ miễn phí khi qua trạm. 

“Thực hiện quyết định điều chỉnh, thời gian tới, để đảm bảo việc tham gia lưu thông qua Trạm thuận lợi, các đối tượng trong diện được miễn trên 2 huyện Kiến Xương và Tiền Hải cần mang hộ khẩu, đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập doanh nghiệp trên địa bàn 2 huyện này kèm theo đăng ký phương tiện đến để được cấp thẻ ưu tiên qua Trạm”.

Bên cạnh đó, ông Dân cũng cho biết, việc miễn thu phí cho người dân 2 huyện khi qua Trạm cũng ảnh hưởng đến doanh thu và việc hoàn vốn của dự án.

Theo tính toán, từ ngày 1/1/2017 - 25/1/2017, doanh thu của Trạm thu phí là 3,2 tỷ đồng kể cả vé lượt, vé tháng, vé quý.

Với những đối tượng nằm trong diện miễn phí khi đi qua BOT đã đóng phí trước đó công ty đang xúc tiến việc trả lại tiền cho người dân.

“Theo ước tính, sau khi hoàn trả lại vé quý cho người dân, thì doanh thu trong 25 ngày đầu của tháng 1 kể từ khi Trạm đi vào hoạt động là khoảng 3 tỷ đồng” – ông Dân cho biết.

Trước ảnh hưởng của việc giảm doanh thu, ông Dân cho biết, sau khi ổn định được đối tượng miễn thu phí, công ty Cổ phần Tasco Nam Thái sẽ tính toán cụ thể doanh thu trong các tháng tiếp theo để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh thời gian thu phí hoàn vốn.

Nguyễn Dương
Theo Đời sống Plus