Thứ sáu, 29/03/2024 | 14:14
RSS

Vụ trạm thu phí BOT Thanh Nê: Bị chửi bới, nhân viên thu phí miễn cưỡng cho xe qua

Thứ bảy, 07/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Sau gần 1 tuần triển khai việc thu phí, trạm BOT Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình) liên tục gặp phải sự phản đối của nhiều người dân đặc biệt là chủ các phương tiện vận tải.

Theo ghi nhận của PV Đời sống Plus, mặc dù đã có quyết định triển khai việc thu phí từ ngày 1/1 nhưng cho đến nay tình hình ở trạm thu phí BOT Thanh Nê (Kiến Xương, Thái Bình) vẫn còn rất căng thẳng.

Chiều ngày 5/1, rất nhiều người dân tiếp tục kéo ra trạm thu phí để phản đối việc thu phí vô lý. 

Khoảng 15h ngày 5/1, khi thấy nhân viên trạm BOT Thanh Nê hạ barie để tiến hành thu phí, rất nhiều chủ xe đã đồng loạt bước ra khỏi xe, lớn tiếng chửi bới...

Trạm thu phí BOT Thanh Nê

Chiều ngày 5/1 vẫn còn có rất nhiều người dân đến phản đối việc thu phí của trạm thu phí BOT Thanh Nê. Ảnh: Ngọc Ánh.

Thậm chí, có rất nhiều chủ phương tiện giao thông kiên quyết không nộp tiền phí BOT.

Lái xe của nhà xe Đức Sản chạy tuyến Thái Bình – Giáp Bát đã xuống xe, cùng nhiều người thách thức nhân viên trạm thu phí.

Trạm thu phí BOT Thanh Nê

Các lái xe đều không đồng tình việc bị thu phí khi qua đây

“Tôi cũng như anh em vận tải hành khách qua đây sẽ không đóng 1 đồng nào”, người đàn ông này quả quyết.

Trạm thu phí BOT Thanh Nê 3

Điệp khúc xe trong tỉnh cho đi xe ngoại tỉnh phải đóng phí liên tục diễn ra. Ảnh: Ngọc Ánh.

Trong buổi chiều ngày 5/1, PV Đời sống Plus còn ghi nhận được một vài trường hợp người dân ngó cổ vào bên trong nơi làm việc của nhân viên lớn tiếng dọa nạt, chửi bới.

Trước thái độ hùng hổ và phản đối quyết liệt của người dân cũng như chủ các phương tiện vận tải, nhân viên bên phía trạm thu phí BOT Thanh Nê đành... miễn cưỡng nâng barie để các xe đi qua.

Điệp khúc trên được lặp đi lặp lại suốt cả một buổi chiều ngày 5/1. Nghĩa là, cứ thấy xe mang biển số 17 (biển số xe tỉnh Thái Bình) nhân viên trạm thu phí đều nâng barie cho qua còn những xe biển số ngoại tỉnh vẫn bị thu phí bình thường.

Lái xe liên tục chửi bới nhân viên trạm thu phí BOT Thanh Nê. Clip: Ngọc Ánh

Điều đáng nói hơn nữa là mặc dù lực lượng chức năng bao gồm cảnh sát giao thông và lực lượng an ninh địa phương có mặt ở trạm thu phí BOT Thanh Nê nhưng tuyệt nhiên không có một động thái nào can ngăn.

Khi được hỏi, một chiến sĩ cảnh sát giao thông cho hay: “Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ phân luồng giao thông ở khu vực này chứ không can thiệp vào chuyện nội bộ bên phía trạm thu phí và nhà xe”.

Tìm hiểu thêm PV Đời sống Plus được biết lực lượng cảnh sát giao thông và lực lượng an ninh địa phương được điều động ở khu vực này từ ngày 1/1 (thời gian trạm thu phí bắt đầu hoạt động) để phân luồng giao thông và đề phòng trường hợp người dân cũng như chủ phương tiện có hành vi quá khích.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc.

Ngọc Ánh
Theo Đời sống Plus