Thứ sáu, 29/03/2024 | 00:00
RSS

Vụ người dân “quây” BOT Thanh Nê: Quyết định miễn thu phí cho các phương tiện trên địa bàn

Thứ sáu, 13/01/2017, 07:00 (GMT+7)

Sau nhiều ngày đấu tranh phản đối việc thu phí trái phép của trạm thu phí BOT Thanh Nê, UBND tỉnh Thái Bình đã có quyết định thay đổi việc thu phí.

Như thông tin đã được đăng tải trước đó, việc trạm thu phí BOT Thanh Nê đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2017 đã gây nên sự bức xúc rất lớn của người dân cũng như nhiều doanh nghiệp vận tải trong tỉnh Thái Bình.

Sau khi vấp phải sự phản đối quyết liệt từ phía người dân cũng như chủ doanh nghiệp vận tải xung quanh việc thu phí “vô lý” của trạm thu phí BOT Thanh Nê, ngày 7/1, UBND huyện Kiến Xương, đại diện chủ đầu tư (công ty Cổ phần Tasco Nam Thái) đã tổ chức cuộc gặp mặt với các doanh nghiệp vận tải và người dân.

Tuy nhiên cuộc gặp gỡ kéo dài 2 tiếng đồng hồ vẫn không mang lại kết quả. UBND huyện Kiến Xương chỉ cho biết sẽ gửi những ý kiến vướng mắc của người dân đến với lãnh đạo cấp trên.

BOT Thanh Nê 1

Những ngày đầu khi mới đi vào hoạt động, trạm thu phí BOT Thanh Nê vấp phải sự phản kháng quyết kiệt của người dân. Ảnh: Ngọc Ánh.

Theo ghi nhận của PV Đời sống Plus, những ngày tiếp theo sau khi diễn ra buổi gặp mặt mà không mang lại kết quả, các chủ doanh nghiệp và nhà xe cũng như nhiều người dân vẫn ra sức phản ứng lại việc lập trạm thu phí BOT.

Trước sự phản ứng quyết liệt từ phía người dân, sáng ngày 12/1, UBND tỉnh họp nghe và cho ý kiến về tình hình thực hiện thu phí tại trạm thu phí km13+250 đường 39B để hoàn vốn cho Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền (Thái Thụy)

Ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã lắng nghe báo cáo của các đơn vị liên quan về tình hình trạm thu phí BOT Thanh Nê.

BOT Thanh Nê 2

2 trạm thu phí nằm cách nhau 150m ở vị trí "đón lõng" nhiều phương tiện giao thông Ảnh: Ngọc Ánh.

Theo đó, từ ngày 1/1/2017, trạm thu phí tại km13+250 đường 39B đi vào hoạt động, thực hiện thu phí hoàn vốn Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh thị trấn Thanh Nê (Kiến Xương) và đoạn từ đường vào Trung tâm Điện lực Thái Bình đến cầu Diêm Điền (Thái Thụy).

Sau 9 ngày thu phí tại trạm, doanh thu bình quân đạt 130 triệu đồng/ngày, đêm. Với doanh thu thực tế tại trạm thu phí, về cơ bản phương án tài chính vẫn có thể bảo đảm.

Trước những ý kiến, kiến nghị của người dân, công ty Cổ phần Tasco Nam Thái đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án để miễn, giảm cho các phương tiện giao thông trên địa bàn lân cận để bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp.

Sau khi lắng nghe các ý kiến trình bày của các bên liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã có kết luận chính thức cuối cùng tại cuộc họp.

Theo đó ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình khẳng định việc xây dựng trạm thu phí Dự án cải tạo, nâng cấp đường 39B là đúng với quy định của pháp luật

BOT Thanh Nê 3

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã phải "lên tiếng" sau nhiều ý kiến của nhân dân. Ảnh: Báo Thái Bình.

Tuy nhiên, để tạo thuận lợi cho người dân, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của công ty Cổ phần Tasco Nam Thái miễn phí cho xe buýt nội tỉnh và tất cả các phương tiện của người dân tại hai huyện Kiến Xương, Tiền Hải và một số xã nằm trong vùng Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình (Thái Thụy).

Ông Diên cũng cho biết, tỉnh sẽ giao cho huyện Kiến Xương, Tiền Hải, Thái Thụy khẩn trương họp với người dân và các chủ doanh nghiệp vận tải tuyên truyền để người dân hiểu rõ về cơ chế, chính sách của UBND tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông tuyên truyền về những dự án theo hình thức đối tác công - tư, nhất là đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương liên quan giữ vững tình hình an ninh trật tự tại khu vực trạm thu phí, nhất là trong những ngày tết.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải còn được giao nhiệm vụ quan trọng là trực tiếp giám sát chặt chẽ việc thu phí của công ty Cổ phần Tasco Nam Thái.

Trao đổi với PV Đời sống Plus về cách thức thực hiện việc không tu thu phí đối với những đối tượng ưu tiên trong quyết định mới ra của Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện công ty Cổ phần Tasco Nam Thái cho biết.

“Các phương tiện nằm trong danh mục ưu tiên sẽ liên hệ với phía BOT xuất trình các giấy tờ cần thiết để làm thủ tục miễn phí qua lại tại trạm BOT Thanh Nê”.

Đời sống Plus sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Ngọc Ánh
Theo Đời sống Plus