Thứ năm, 25/04/2024 | 19:54
RSS

Từ ngày mai, buýt nhanh BRT chính thức thu phí 7.000 đồng/lượt

Chủ nhật, 05/02/2017, 10:31 (GMT+7)

Sau hơn 1 tháng chạy miễn phí, từ ngày 6/2, tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa sẽ chính thức thu phí đi lại của hành khách với mức giá 7.000 đồng/lượt, bằng với giá xe buýt thường.

Ông Nguyễn Thủy, Giám đốc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ ngày mai (6/2) sẽ chính thức thu tiền vé đối với hành khách đi lại tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa.

Như vậy, sau hơn 1 tháng chạy miễn phí, tuyến buýt nhanh BRT đầu tiên của Hà Nội sẽ chính thức thu phí với mức giá là 7.000đ/lượt, bằng giá của buýt thường.

thu phí hành khách đi buýt nhanh BRT

Từ 6/2, hành khách sẽ mất phí 7.000/lượt khi đi buýt nhanh BRT . Ảnh Quỳnh Anh

Hành khách có nhu cầu mua vé tháng có thể đăng ký tại tất cả điểm nhà chờ và hai bến xe đầu Kim Mã, Yên Nghĩa. Giá vé tháng buýt nhanh BRT bằng với giá vé tháng buýt thường (100.000 đồng/tháng). Đặc biệt, người đã mua vé tháng buýt thường có thể sử dụng cho buýt nhanh.

buýt nhanh BRT

Hành khách mua vé tháng BRT có thể sử dụng để đi buýt thường. Ảnh Quỳnh Anh

Theo thống kê của Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội, trong tháng đầu tiên vận hành (từ 1-31/1), tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã-Yên Nghĩa đã thực hiện 9.394 lượt xe. Đã có gần 400.00 hành khách sử dụng loại hình dịch vụ công cộng này.

Theo ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở giao thông Vận tải Hà Nội, sắp tới, tại các điểm giao cắt với làn xe buýt nhanh, ngành giao thông sẽ lắp đặt loa thông báo, cảnh báo các đối tượng khi đi vào làn xe buýt nhanh, thông tin mức xử phạt để mọi người có ý thức chấp hành.

Minh Tuệ (T/h)
Theo Đời sống Plus